1. Khúc dạo đầu nóng bỏng

Màn dạo đầu là một phần vô cùng quan trọng giúp khơi gợi hứng khởi cũng như niềm khao khát yêu đương bản năng trong chàng. Để có được khúc dạo đầu nóng bỏng, các cô dâu nên tấn công vào những khu vực nhạy cảm nhất trên cơ thể. Bắt đầu bằng những nụ hôn vào cổ, sau đó tiếp tục vuốt ve hai bên sườn, dọc bên trong đùi và cuối cùng là khu vực cậu nhỏ. Các nàng có thể dùng tay vuốt ve, dùng môi lướt nhẹ trên các bộ phận này, dùng lưỡi để kích thích hoặc kết hợp cả ba cách. Tuy nhiên mỗi người đàn ông lại có một vài vị trí nhạy cảm hơn hẳn những chỗ khác, các cô dâu nên chú ý quan sát cảm xúc của chàng để tập trung kích thích vào những vị trí khiến chàng ngây ngất.

2. Tự trút bỏ xiêm y

Các cô dâu thường để chồng giúp mình trút bỏ quần áo với mong muốn chàng biết cách tôn trọng mình. Thế nhưng sau màn dạo đầu bốc lửa, việc để chàng nhìn ngắm nàng từ từ trút bỏ xiêm y sẽ càng làm tăng thêm phần nóng bỏng và khao khát mong muốn nhập cuộc yêu.

3. Những nụ hôn sâu

Phụ nữ thường khá lười biếng và thụ động trong cuộc yêu, đừng quá thụ động và mải mê tận hưởng cảm xúc mà quên mất nhiệm vụ hỗ trợ chàng. Những nụ hôn sâu và ướt át là chất xúc tác không thể thiếu, hãy để lại những nụ hôn dài lên cơ thể chàng, nàng có thể dùng lưỡi để mơn trớn, thậm chí những cái cắn nhẹ nhàng cũng có thể giúp chàng thêm hưng phấn.

4. Đừng ngần ngại hiệp 2, hiệp 3

Sau cuộc yêu nóng bỏng, đừng vội nghỉ ngơi cũng đừng để chàng chìm vào giấc ngủ. Hãy cùng nhau trò chuyện, nghe một bản nhạc hay hoặc ăn uống nhẹ nhàng sau đó hãy làm chàng bất ngờ với nụ hôn mãnh liệt báo hiệu cho hiệp 2 không kém phần nóng bỏng. Lần này đừng ngại ngùng cùng chàng thay đổi và thử những tư thế mới lạ, cả hai sẽ có một đêm tân hôn hoàn hảo không thể nào quên.

 

Kelly Hoàng