-
Tìm niềm vui trong
công việc. Cho bé đóng vai robot hoặc siêu nhân khi dọn
đồ chơi. Cha mẹ có thể tìm những bài hát vui nhộn khi bé làm việc.
-
Cùng làm với trẻ. Thay vì muốn trẻ một mình dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi xong, bạn hãy nhẹ nhàng đề nghị giúp một tay cho những công việc nặng hơn như cùng mang sọt đựng đồ chơi, cất những đồ chơi trên cao…Hãy cùng làm với trẻ và xem công việc hai mẹ con cùng tham gia như một trò chơi, cùng thi đua làm tốt và nhanh nhất.
-
Khen thưởng khi trẻ làm tốt. Bạn hãy khen nếu trẻ làm tốt, khuyến khích khi trẻ chưa quen với việc thực hiện việc được giao tốt. Đừng kiệm lời khen ngợi hay động viên trẻ, vì trẻ sẽ cảm thấy tự hào và
vui vẻ hơn khi được tán thưởng cho phần công việc mình làm tốt.
-
Hãy giao việc cho
con một cách cụ thể vì giao việc chung chung sẽ khiến con chây ì, không chịu làm. Thay vì nói: “Bin dọn phòng nhé, Bin nhớ dọn vệ sinh nhà tắm tầng 2…” , hãy chỉ dạy con một cách cụ thể và rõ ràng nhất: “Con nhớ cọ bồn cầu nhé! Nhớ dùng nước tẩy đấy!”.
-
Cho trẻ chọn việc phù hợp với sức lực và khả năng. Trong việc phân công, bạn nên cho trẻ tập dần từ những việc nhỏ để tạo
hứng thú khi thực hiện
thay vì áp đặt các công việc mà trẻ không hào hứng tham gia.
-
Nếu trẻ muốn thử lau nhà với bạn, nên cho thử và gợi ý về việc sắm thêm một cây lau nhà nhỏ. Vừa lau nhà vừa hát theo tiếng nhạc những bài hát trẻ yêu thích cũng là cách giúp con thêm hứng thú. Quan trọng là tạo cho trẻ sự vui vẻ khi làm, dù việc nhỏ nhưng hãy luôn khiến trẻ tin là công việc đó thật thú vị.
-
Nhẹ nhàng mà tâm lý. Áp đặt không phải cách để bé chịu làm việc nhà. Thay vì đưa mệnh lệnh thì cha mẹ nên nhẹ nhàng, ví dụ: "Mẹ rất vui nếu con giúp mẹ...". Hãy khiến bé tự tin với những thành quả của bé, chẳng hạn: "Con tự gấp chăn à, trông đẹp quá". Một khi có cảm giác được độc lập thì bé sẽ có động lực để giúp mẹ nhiều hơn nữa.
-
Tìm các
thách thức khó hơn. Về lâu dài, cách khen thưởng sẽ giảm dần tác dụng. Thay vào đó, hãy cung cấp cho bé một công việc thách thức, khó khăn hơn rồi tặng phần thưởng mới, xứng đáng. Chẳng hạn, nếu bé muốn cọ cốc nhựa, nên thách thức để bé cọ làm sao cho nhanh và sạch hơn. Hoặc thay vì nhổ cỏ dại trong vườn, có thể cho bé một cái cào (hay xẻng) nhỏ để bé xới đất hay trồng hoa.
Theo Ngọc Anh - Kiến thức