Bí quyết để có những ngày Tết thật vui!

GiadinhNet - Với trẻ em, bao giờ Tết cũng là những ngày được mong đợi nhất trong năm, bởi đó là thời điểm trẻ không phải đến trường, được mặc áo mới, nhận lì xì và thỏa sức ăn uống, vui chơi mà không sợ ba mẹ la mắng như thường ngày…

15.6102
 
Tuy nhiên, chính điều này khiến bạn phải lo lắng vì trẻ rất dễ biếng ăn, rối loạn tiêu hóa hoặc gây bực bội cho bạn nếu trẻ lỡ để dính bẩn trên quần áo mới. Hãy tham khảo vài “bí kíp” sau để bạn yên tâm vui xuân 2012 nhé!

Chuẩn bị thức ăn cho trẻ

Ngày tết, gia đình nào cũng có sẵn rất nhiều món ngon, do đó trẻ thường dễ ăn uống không điều độ và thiếu dinh dưỡng. Vì thế, cách tốt nhất là bạn nên duy trì cho trẻ 1 ngày/3 bữa cơm như bình thường để đảm bảo cơ thể trẻ vẫn đủ các vi chất cần thiết. Ngoài ra, bạn nên dự trữ rau xanh có khả năng để lâu như xu hào, bắp cải, cà rốt…và các loại trái cây để cung cấp vitamin và chất xơ cho trẻ. Chú ý, nếu bạn đang cho con bú cũng nên hạn chế các thức ăn nhiều gia vị vốn phổ biến trong ngày Tết vì sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của sữa, đây là nguyên nhân khiến trẻ bỏ bú, sụt cân.

Chăm sóc răng miệng cho trẻ

Đặc trưng của ngày tết là gia đình nào cũng có nước ngọt, kẹo, mứt… Do đó, để tránh trẻ bị sâu răng, nhớ chú ý để trẻ không ăn quá nhiều thực phẩm có nhiều đường, tránh cho trẻ ăn các loại thức ăn mềm, có tính dính cao như kẹo dẻo, nho khô, trái cây sấy... Nhắc trẻ duy trì thói quen vệ sinh răng miệng thường xuyên để giúp răng khỏe mạnh.

Vui chơi – Học hành

Những ngày trước tết, bạn có thể check lại lịch học của con ở trường, kèm con hoàn thành xong các bài tập được giao để thoái mái chơi tết. Trước ngày đi học 1 hoặc 2 ngày, nhắc nhở trẻ xem qua bài vở để không bị quên bài. Đặc biệt, dành cho trẻ 1 phần thưởng hấp dẫn nếu trẻ được điểm 10 trong ngày đầu đi học lại sẽ có hiệu quả khuyến khích rất lớn.

Khi lên kế hoạch đi chơi tết, vợ chồng bạn có thể khuyến khích con đóng góp ý kiến sẽ đi đâu, vào lúc nào, điều này sẽ giúp trẻ “hợp tác” với ba mẹ và ít nhõng nhẽo mỗi khi đi chơi. Nếu con bạn có thể tự chuẩn bị đồ dùng cần thiết, bạn có thể cho trẻ sắp xếp tùy theo ý chúng và vợ chồng bạn kiểm tra lại sau khi hoàn tất.

Thời trang ngày tết

Tết là dịp để sắm quần áo mới cho cả nhà. Với trẻ lớn, bạn nên dẫn con cùng đi mua, để trẻ tự chọn, và bạn đóng vai trò tư vấn, đóng góp ý kiến. Ngoài ra, trẻ con rất hiếu động vì vậy bạn nên chọn quần áo chất liệu vải cotton,  có độ rộng thoải mái, thấm hút mồ hôi tốt, để trẻ thấy dễ chịu. Mua thêm băng đô, nơ kẹp tóc, giày…sẽ làm bé trông xinh hơn. Nhớ giặt quần áo mới trước khi mặc, sử dụng nước giặt thích hợp, cho quần áo luôn được tươm tất, sạch sẽ và không bị dính cặn bột giặt, điều này tránh cho trẻ cảm giác khó chịu khi mặc.

Mách nhỏ
 
Trẻ con rất hiếu động, vì thế ngày tết, trẻ rất dễ làm bẩn quần áo, đặc biệt là các vết bẩn khó giặt như socola, sa tế… dễ dính trên quần áo trẻ. Nếu trẻ có vô tình làm bẩn áo, bạn cũng đừng la mắng hay quát tháo trẻ, dễ làm trẻ tủi thân và không khí cũng mất vui.
 
 Hãy “thủ” cho gia đình mình nước giặt Ariel ứng dụng công nghệ 3D thấm sâu giặt sạch, với các hạt Micro Booster cực mạnh giúp loại bỏ hiệu quả các vết bẩn khó chịu, để quần áo luôn sạch như mới. Với các vết bẩn khó giặt sạch, bạn có thể đổ trực tiếp một ít nước giặt lên vết bẩn và cho vào máy giặt, giặt bình thường.
 
Nước giặt Ariel có hai loại dùng cho quần áo thường và quần áo màu. Nước giặt Ariel có bán tại các cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc. Gía: 56.000đ/ chai 1 kg

Hồng Liên

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]