Bí quyết để thành cô dâu phong cách

Chọn trang sức to bản, kết hợp phụ kiện tóc, sử dụng màu sắc xen kẽ... là những cách giúp cô dâu tạo nên sự thanh lịch.

15.5715

>>
>>

Giống như chọn quần áo thường ngày, các cô dâu khi tìm váy cưới thường mong muốn có được kiểu dáng thời trang, sang trọng, thể hiện được phong cách cá nhân. Bên cạnh việc tìm hiểu xu hướng váy cưới mới nhất, các kiểu kết hợp cùng phụ kiện từ tạp chí cưới hỏi, cô dâu cũng cần nắm được các bí quyết dưới đây để trở thành tân nương phong cách trong ngày cưới:

1. Chọn trang sức to bản

Trong trường hợp bạn chọn váy cưới may từ satin đơn giản hoặc lụa, cô dâu có thể thoải mái kết hợp với chiếc vòng cổ to bản. Nếu váy cưới có cổ và đắp vai, không cho phép sử dụng vòng đeo cổ thì bạn nên thay thế bằng vòng tay. Sự kết hợp tương hỗ, chỗ này đơn giản thì chỗ kia phức tạp, giúp cô dâu bớt đơn điệu và nổi bật hơn.

2. Xem xét dùng phụ kiện tóc

Đám cưới là thời điểm bạn có thể thoải mái làm những điều mình thích, miễn là tạo được ấn tượng về sự thanh lịch và sang trọng. Sử dụng lông vũ như nhân vật Carrie trong Sex and The City, hay mạng che mặt ngắn, băng đô cài đầu, hoa lụa... không chỉ toát nên nét sang trọng mà còn độc đáo.

3. Không ngại kết hợp các màu sắc

Bạn có thể hiện đại hóa phong cách thời trang cưới của mình với chút màu sắc tươi tắn. Nếu màu đỏ là quá rực rỡ, bạn có thể thêm màu xanh lá cây, màu hoa cà, màu xanh... vào các phụ kiện trên váy. Ví dụ như chiếc thắt lưng bằng satin màu đỏ trên nền váy cưới trắng, tạo nên điểm nhấn thú vị và tinh tế.

4. Xem xét tất cả các lựa chọn

Cô dâu không nhất thiết phải lựa chọn váy cưới truyền thống để làm vừa lòng tất cả mọi người. Hãy mặc chiếc váy bạn cảm thấy hợp với bản thân, tự tin khi bước đi. Đưa ra nhiều lựa chọn, thử nhiều dáng váy sẽ giúp bạn có đánh giá tốt hơn. Không nên quyết định mặc chiếc váy mà bạn không hoàn toàn hài lòng về kiểu dáng hoặc họa tiết nào đó. Thời trang váy cưới hiện nay rất đa dạng, bạn không phải lo lắng việc không tìm ra chiếc váy hoàn hảo cho mình.

5. Không trang trí thái quá

Cô dâu nào cũng muốn mình nổi bật nhưng không nên mạo hiểm bằng cách đính quá nhiều đá, cườm lên váy để thu hút sự chú ý. Kết hợp xen kẽ bao giờ cũng hài hòa và dễ nhìn hơn. Nếu bạn mặc váy đính đá, không nên đi một đôi giày lấp lánh tương tự.

Thái An
Ảnh: S.M.P

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]