Bí quyết giúp "giai nhân không tuổi" của điện ảnh Hoa ngữ lấy chồng ở tuổi 62

GiadinhNet - Lưu Hiểu Khánh – “mỹ nhân không tuổi” của điện ảnh Hoa ngữ vừa tuyên bố kết hôn lần thứ 4 vào năm 2012, khi đã 62 tuổi. Điều này cũng không làm mấy người ngạc nhiên bởi hiện tại, bà vẫn giữ được nét trẻ trung, quyến rũ như thủa còn xuân sắc.

15.6023
Nhiều người cho rằng, “nữ hoàng Võ Tắc Thiên” đã phải chi rất nhiều tiền cho công nghệ thẩm mỹ để kéo dài tuổi thanh xuân; tuy nhiên, trong buổi tham gia quảng bá cho phim mới đây nhất, Lưu Hiểu Khánh lần đầu tiên chia sẻ bí quyết “hồi xuân” của mình.
 

Ở tuổi 62, Lưu Hiểu Khánh vẫn rất trẻ trung và hấp dẫn. Ảnh: Internet


Về làn da căng mịn của mình, nữ diễn viên chia sẻ: “Chăm sóc da là việc mất nhiều thới gian và lâu dài; chính vì vậy, bạn phải hết sức kiên trì. Mỗi ngày tôi uống 2 cốc sữa tươi nguyên chất và dành 1 tiếng đồng hồ luyện tập thể thao. Mỗi tuần đắp mặt nạ sữa tươi trộn khoai tây nghiền 2 lần và mỗi tháng tẩy da chết 3 lần”.
 
Người đẹp không tuổi cũng tiết lộ, bà rất ghét đi spa và việc chăm sóc sắc đẹp đều được thực hiện tại gia. “Với phụ nữ khi bắt đầu bước vào tuổi 30 thì dấu hiệu lão hóa sẽ ngày càng rõ nét, vì vậy bạn cần đặc biệt chú ý chăm sóc vùng da quanh mắt và trán. Đây là hai điểm dễ xuất hiện nếp nhăn nhất chính vì vậy mỗi ngày dành 10 phút để đắp bã chè xanh lên vùng quanh mắt và trán sẽ giúp bạn xóa tan dấu hiệu của tuổi tác.
 
Ngoài ra, càng nhiều tuổi tôi càng kiên trì với chế độ tập thể thao như đánh cầu lông, đánh bóng bàn, chạy bộ và ăn chay, đôi lúc phải biết sắp xếp ngủ hồi sức sau mỗi đợt quay phim. Về tinh thần, vẻ đẹp ảnh hưởng bởi tâm trạng, cái đẹp luôn xuất phát từ chính tâm hồn mình. Nếu luôn giữ trạng thái tinh thần tốt đẹp thì bạn sẽ luôn giữ được vẻ đẹp của mình”, Lưu Hiểu Khánh chia sẻ.

Một liệu pháp tinh thần mà “mỹ nhân không tuổi” luôn sử dụng đó là đời sống tình dục viên mãn. Mấy chục năm qua, cuộc sống tình cảm của Lưu Hiểu Khánh cũng đầy màu sắc như sự nghiệp diễn xuất của bà. “Phượng hoàng lửa” tâm sự, có đến 5 người đàn ông để lại nhiều kỉ niệm nhất đối với bà, từ tình yêu đầu tiên đến khi quyết định kết hôn. Khi nhìn nhận về đàn ông và những giây phút nồng nàn chốn the phòng, Lưu Hiểu Khánh cho rằng, đó là “tiên đơn trường xuân” quý giá nhất đối với phụ nữ: “Tôi chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu, luôn tìm được người đàn ông yêu thương tôi. Không có đàn ông, chúng ta sống thế nào được?”

Y.N (t/h)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]