Hểu và tôn trọng "đối phương"
Tốt nhất, bạn không nên can thiệp quá sâu vào lựa chọn của "đối phương", thay vì thế, bạn nên cổ vũ cô ấy phát huy thế mạnh sở trường của bản thân. Bởi bạn biết đấy, ai cũng vậy thôi, nếu phải làm những điều mình không thích, sẽ không có hứng thú và năng lượng để làm. Với lại, bạn cảm thấy như thế là tốt, chưa chắc người khác đã cho nghĩ như vậy. Hơn nữa, một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá người con trai tốt đấy là phải biết tôn trọng con gái (người yêu của chính họ).
Điển hình như trường hợp của bạn gái M.P, 20 tuổi: "Mỗi lần mình đưa ra quan điểm riêng là một lần hai đứa tranh luận mãi không thôi, nhưng mình vẫn quyết tâm làm bằng được. Đến khi làm xong thì kết quả thật tuyệt vời, người ấy nhìn thấy kết quả tốt đẹp mới chịu thôi không nói gì. Mình cũng không biết có phải tính cách hai đứa khác nhau nhiều quá, hay vì người ấy quá lo lắng cho mình nên thế, nhưng dù sao, hãy để cho cả hai có không gian riêng, quyết định riêng, mọi thứ chỉ nên dừng lại ở việc đưa ra lời khuyên, khuyến khích nhau thì sẽ hay hơn".