Bí quyết mặc "áo nịt ngực" ra phố

Bí quyết mặc "áo nịt ngực" ra phố Thứ Ba, ngày 01/10/2013 09:00 AM (GMT+7)Sự kiện: Những kiểu áo corset táo bạo gợi cảm đang khuynh đảo xu hướng mốt nhưng liệu bạn có biết cách mặc chúng thật đẹp?

15.5818

Thời trang mang phong cách nội y đang tạo thành một trào lưu lớn được nhiều cô gái ưa thích bởi sự trẻ trung và đầy quyến rũ. Không chỉ được phủ sóng trên khắp các sàn catwalk, xu hướng corset còn lan rộng tới thời trang ứng dụng ngoài đường phố. Tuy nhiên để tránh để người đối diện có cái nhìn phản cảm về cách ăn mặc này và cũng để diện những trang phục corset thật sành điệu, bạn cần có một vài lưu ý nho nhỏ.

Có tới hàng trăm cách để mặc corset những chỉ có số ít trong số đó là có thể gây được thiện cảm cho người đối diện. Điều quan trọng khi bạn muốn ứng dụng xu hướng này đó là bạn phải hiểu rõ được phom người của mình thuộc dạng nào và bạn nên mặc chúng vào dịp nào.

Mốt corset rất được yêu thích

1. Chọn và phối corset theo dáng người

Corset có khá nhiều dáng phù hợp với nhiều dạng phom người. Nếu bạn có cơ thể chuẩn với các tỉ lệ đẹp thì corset ôm sát, có phần cúp ngực rõ ràng. Với người đầy đặn và người có thân hình gầy gò thì nên hạn chế loại áo corset ôm, thay vào đó là loại áo dáng hơi suông hoặc chỉ ôm hờ cơ thể. Người có phần ngực nhỏ không nên chọn loại áo corset có phần cúp ngực mà chỉ có đường lượn, viền tượng trưng, nhẹ nhàng. Người ngực lớn nên chọn áo cúp ngực vừa vặn, không nên quá chật hoặc thùng thình gây mất thẩm mỹ.

 Nếu bạn gặp vấn đề về ngoại hình không hợp với kiểu áo này, chẳng hạn như phần vai quá thô hoặc vòng 1 ngoại cỡ, bạn có thể khéo léo giấu chúng bằng cách khoác một chiếc áo jacket  hoặc cardigan bên ngoài để trông vừa kín đáo, vừa năng động. Nếu không thích áo khoác vì sợ chúng che mất sự gợi cảm của trang phục, bạn hãy để tóc xõa hoặc một kiểu tóc nào đó buông lơi quyến rũ.

Có nhiều dáng corset

Nếu không tự tin về phần vai, ngực, bạn có thể diện thêm một chiếc áo jacket bên ngoài

2. Chọn nơi thích hợp

Những bữa tiệc ngoài trời sôi nổi, đi shopping cùng bạn bè, các câu lạc bộ đêm… là dịp hoàn hảo để bạn khoe nét gợi cảm của mình trong những trang phục lấy cảm hứng từ chiếc corset.

Ngược lại, những nơi tế nhị và đòi hỏi sự nghiêm túc như đình chùa, nhà thờ, trường học, cơ qua…, bạn nên tiết chế bớt bằng cách mặc thêm một chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài và có thể kèm theo một chiếc khăn lụa mỏng dịu dàng.

3. Chọn màu sắc, chất liệu kiểu corset

Những kiểu corset làm bằng vải dầy dặn, có họa tiết là lựa chọn thú vị hơn corset trơn, vải mỏng. Các loại corset làm từ chất liệu vải mỏng manh như sheer, ren, trơn, đơn sắc rất dễ khiến người đối diện liên tưởng bạn đang diện đồ ngủ ra đường. Hãy cẩn trọng với kiểu dáng, chất liệu corset đã chọn vì nó rất dễ dàng “phản chủ” khiến bạn nhận phải cái nhìn thiếu thiện cảm khi xuất hiện trước đám đông.

Cách đơn giản và sành điệu nhất để phối corset đó là kết hợp chúng với các loại váy, quần cạp cao.

Corset làm từ vải quá mỏng trông sẽ rất phản cảm

Chọn corset dầy dặn và phối chúng với trang phục có tính "ngiêm túc"

Bạn nên biết duy trì sự cân bằng giữa ngắn dài, là điều tối quan trọng trong thời trang. Nếu chiếc corset phô bày quá nhiều da thịt ở phía trên thì bạn nên cân bằng ở phía dưới bằng cách chọn các loại quần, váy có chiều dài an toàn.

Đối với cô gái vẫn thích phong cách ngắn – ngắn, thì nên thú vị hóa vẻ ngoài của mình bằng những thứ trang sức cầu kỳ để người đối diện không quá chú ý vào sự phô bày của bạn khi mặc 2 thứ đồ cùng ngắn xét về tổng thể.

4. Đối phó thế nào với áo corset lửng?

Với những chiếc áo corset ngắn, khoe eo đang rất thời thượng, nhiều bạn gái cho rằng chúng rất khó để phối đồ. Thực tế, chúng khá đơn giản. Nguyên tắc của việc ăn mặc thanh lịch đó là bạn đừng nên hở nhiều, chỉ một món đồ gợi cảm là vừa đủ, và hãy tiết chế lại, tạo sự cân bằng bằng những thứ mang tính “đứng đắn”. Vì thế, áo crop top dáng corset nên được phối cùng chân váy midi, váy maxi dài, quần cạp cao.

Một chiếc crop top dáng corset phối cùng váy ngắn và quần ngắn sẽ khiến bạn kém thanh lịch và trông khá suồng sã. Vì vậy hãy hạn chế kiểu kết hợp này, nếu không bạn nên khoác thêm một chiếc áo len móc mỏng.

Bạn cần biết cân bằng trong cách phối đồ thì mới có thể ứng dụng mốt corset lửng

Cách phối đồ theo kiểu này trông khá hở hang và thiếu tính thanh lịch

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]