Bí quyết ứng xử với 'nửa kia' nhạy cảm

Trong mọi lời nói và hành động, hãy giữ thái độ thẳng thắn, rõ ràng nhưng kiên nhẫn và ôn hòa. Người nhạy cảm là người đa sầu, đa cảm, cả nghĩ, chỉ với một hành động nhỏ cũng khiến họ bị hụt hẫng và tổn thương. Vì thế, khi yêu một người nhạy cảm, bạn cần chú ý nhiều hơn tới lời nói và hành động của mình. Những lời khuyên dưới đây của các chuyên gia tâm lý có thể hữu ích cho bạn

15.5836
  • 1

    Tạo cảm giác an toàn cho người ấy

    Đây là điều đầu tiên và quan trọng nhất để bạn có thể duy trì mối quan hệ êm ấm với một người nhạy cảm. Hãy kiên nhẫn lắng nghe họ tâm sự và khi chưa hiểu thật rõ sự việc, tốt nhất bạn đừng phản ứng gì cả. Bởi với cá tính hay suy diễn, người kia có thể hiểu lầm hành động của bạn và gây ra sự căng thẳng không cần thiết.

  • 2

    Đừng làm gì khiến người ấy tự ái

    Một người có tính cách cả nghĩ dễ bị tổn thương và lâu phục hồi cảm xúc hơn so với những người khác. Vì thế, hãy cố gắng ghi nhớ những điều người ấy không thích để tránh làm họ tự ái. Nếu được, thời gian đầu, bạn nên ghi lại những điều đó vào một cuốn sổ tay để ghi nhớ dần dần. Tuy nhiên, hãy làm mọi việc một cách tự nguyện, nhẹ nhàng và ngọt ngào mà không hề cảm thấy khó chịu hay áp lực gì cả.

  • 3

    Đừng hâm nóng tình cảm bằng sự ghen tuông

    Trong một số trường hợp, ghen tuông có thể là thứ gia vị tuyệt vời để gia tăng mặn nồng cho tình yêu. Nhưng khi yêu một người nhạy cảm, bạn nên giữ mọi chuyện rõ ràng và thẳng thắn. Sự mập mờ hay so sánh sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên. Một ngày nào đó, họ sẽ bỏ bạn ra đi mà chẳng cần một cuộc cãi vã hay to tiếng gì. Bởi mọi thứ họ đều tự suy diễn và tin là mình đúng.

  • 4

     Giữ sự đơn giản

    Chiến thuật tốt nhất trong chinh phục và giữ gìn tình yêu với một người nhạy cảm là giữ mọi việc thật giản đơn. Nếu bạn muốn đi chơi, hãy nói cho người ấy biết và hãy nhẹ nhàng ôm, hôn người ấy khi bạn muốn thể hiện tình cảm. Kể cả những điều bạn không muốn cũng vậy. Hãy trao đổi thẳng thắn với người ấy. Với "một nửa" nhạy cảm, tốt hơn hết bạn nên giữ mọi chuyện ở hai thái cực đen và trắng, đừng mập mờ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]