Bỏ việc đi du lịch không phải lúc nào cũng 'màu hồng'

0

Thay vì làm việc 8 tiếng mỗi ngày và nhìn thế giới qua khung hình chật hẹp, bạn có thể lên đường để tận mắt chiêm ngưỡng những kỳ quan hùng vĩ. Nhưng hành động được cho là đầy thú vị này vẫn tiềm ẩn nhiều mặt trái.

Jinna Yang là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp về du lịch và phong cách cuộc sống. Sau một thời gian dài trải nghiệm những chuyến đi cuộc đời trên khắp nẻo đường thế giới, cô nhận ra rằng từ bỏ công việc nhàm chán để đi du lịch là một điều tuyệt vời. Nhưng cuộc sống lênh đênh với những chuyến đi thực sự không mộng mơ như những gì bạn tưởng tượng.

Sau đây là một số lợi và hại của việc đi du lịch.

Hiểu rõ điều mình muốn

Jinna nhấn mạnh du lịch và đi nghỉ mát là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt đó theo Jinna chính là nằm ở mục đích của chuyến đi.

Nữ nhiếp ảnh gia từng đi nghỉ mát. Trong chuyến đi đó, cô tự nuông chiều bản thân bằng cách nằm dài trên các bãi biển với những ly cocktail hay nước dừa hảo hạng trong tay, cô thư giãn, đi spa và đặt những khách sạn tốt. Khi đi nghỉ dưỡng, Jinna thường chọn những hòn đảo có thời tiết đẹp để tắm nắng, bơi lội... mà không cần quan tâm tới việc phải đi khám phá thành phố, những công trình, kiến trúc xinh đẹp.

Đi du lịch khác với đi nghỉ mát.

Khi đi du lịch, Jinna bắt đầu hành trình khám phá. Cô cất những bộ quần áo đẹp, những đôi giày cao gót ở nhà. Thay vào đó, nữ nhiếp ảnh gia chọn cho mình những đôi giày đế thấp thoải mái, cởi mở và kết bạn với mọi người cô gặp trên các chuyến đi.

Lời khuyên mà Jinna dành cho mọi người chính là phải tìm ra được mục đích của những chuyến đi của mình. Bạn muốn nghỉ ngơi hay khám phá, điều đó hoàn toàn phù thuộc vào điều bạn muốn.

Bỏ việc đi du lịch có phải là ý tưởng hoàn hảo?

Đối với Jinna, cô khẳng định điều đó là sai. "Nghỉ việc để đi du lịch, nghe có vẻ là điều tuyệt nhất thế giới. Nó hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi theo những cách không thể tuyệt hơn. Nhưng sự thật là cuộc sống này luôn đầy những khó khăn và chắc chắn không phải ai cũng đối mặt với nó một cách dễ dàng", cô tâm sự.

Tiền bạc

Đối với những người sẵn sàng từ bỏ công việc đi du lịch, Jinna cũng nhắc nhở họ về vấn đề tiền bạc. Đối với một người giàu có, đây là vấn đề không cần bàn cãi. Nhưng hầu hết mọi người, tiền thực sự quan trọng. Jinna đã phải làm việc kiếm tiền trong 4 tháng để có thể đi du lịch trong một tháng. Ngoài việc chi tiêu tiết kiệm, cô còn phải bán một số món đồ của mình để có tiền trang trải cho chuyến đi.

Thay vì chi tiêu phóng khoáng như trước đây khi còn đang làm việc, nghỉ việc đi du lịch bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề khác. Bạn sẽ phải đi qua 10 nhà hàng liên tiếp trong khi bụng đói meo vì nhìn thấy giá bán cao ngất ngưởng của chúng.

Đi du lịch, bạn sẽ được làm chủ chính cuộc đời mình.

Hạn chế các mối quan hệ

Việc nay đây mai đó sẽ khiến bạn mở mang tầm mắt, gặp gỡ nhiều người. Nhưng bạn cũng phải đối mặt với việc sẽ không có một mối quan hệ nào thật sự gắn bó hay lâu dài. Với việc phải di chuyển liên tục, bạn sẽ ít có cơ hội gặp gỡ, hẹn hò một ai đó thường xuyên.

Nơi ở

Thay vì sử dụng một căn hộ với nội thất sang trọng theo đúng ý mình, được ngả lưng trên chiếc giường êm ái, thơm tho hay sử dụng phòng tắm sạch sẽ, tiện lợi như khi còn đi làm, những người đi du lịch sẽ phải "qua đêm" tại những nơi khác nhau, có thể là những căn phòng trọ tồi tàn hay trên ghế sofa chật chội.

Cuộc sống quá ngắn ngủi để sống hạnh phúc

Jinna từng trải qua những kinh nghiệm đau thương nhất trong cuộc đời, thậm chí cô còn cảm tưởng như thế giới đang sụp đổ và bị mắc kẹt vào trong đó mà không tìm ra lối thoát. Vì vậy, cô tự để dành tiền, lên kế hoạch cho những chuyến đi cuộc đời. Jinna chọn một điểm đến, đặt vé máy bay, xách ba lô lên và đi.

Ngoài việc đối mặt với những khó khăn trên, Jinna nhận ra rằng cuộc sống quá ngắn ngủi để hưởng thụ hạnh phúc. Vì vậy, cô khuyến khích mọi người hãy làm những gì mình muốn, nên đi du lịch đó đây để mở mang tầm mắt và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Tuy nhiên, "đời" du lịch bụi không toàn một màu hồng, mà bạn sẽ phải dũng cảm để đối mặt với các khó khăn gặp phải trên đường đi.

Đối với Jinna, cuộc sống quá ngắn ngủi và hãy làm điều gì mình cảm thấy hạnh phúc.

Làm chủ cuộc đời

Đổi lại những khó khăn thì một trong những lợi ích cho việc đi du lịch là hàng ngày, Jinna sẽ không phải ngồi chăm chú bên bàn làm việc từ 8 đến 10 tiếng. Mỗi sáng thức dậy, cô cũng không phải đắn đo đứng trước tủ quần áo xem hôm nay mặc gì, có những lịch làm việc gì hay chỉ muốn ngủ nướng trên giường. Kể từ khi đi du lịch, cuộc sống đối với bạn là những chuỗi ngày thú vị, hấp dẫn. Bạn sẽ bước ra khỏi giường với tâm trạng phấn khởi và háo hức ngồi nghĩ xem hôm nay mình sẽ khám phá những đâu.

Anh Minh

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]