Hãy cùng Marry điểm qua những mẫu vest hiện đại dành cho các chú rể nhé.

1.Về màu sắc

Các bộ vest có màu đen, xám và trắng luôn được các chú rể lựa chọn nhiều nhất. Những bộ vest màu này không những làm toát lên vẻ nam tính của các chú rể mà còn rất thông dụng, có thể sử dụng vào nhiều dịp khác sau đám cưới. Nếu e ngại những màu sắc này sẽ làm bộ trang phục trở nên đơn điệu, các chú rể có thể sử dụng các loại áo sơ mi có tông màu nổi như hồng cánh sen, đỏ… hoặc phối với các loại caravat với nhiều màu tươi trẻ khác: xanh ngọc, xanh lam, hồng, tím, ghi…

Các bộ vest có màu đen, xám và trắng luôn được các chú rể lựa chọn nhiều nhất

Những chiếc áo sơ mi hay cravat có màu sắc trẻ trung, tươi sáng như: hồng, đỏ, cam… sẽ giúp bộ vest của các chú rể bớt đi vẻ đơn điệu

2.Kiểu dáng:

Kiểu áo vest loại 1 nút và 2 nút vẫn là loại áo vest lý tưởng dành cho vóc dáng của các chú rể Việt Nam. Với những chú rể cao to, có thể lựa chọn kiểu áo vest 2 nút. Kiểu 1 nút sẽ phù hợp hơn với những chú rể có vóc dáng nhỏ người, với chiều cao dưới 1m75. Bên cạnh đó, kiểu áo xẻ giữa sẽ rất thích hợp với những chú rể có thân hình tròn trịa, muốn mình trông thon gọn hơn. Và ngược lại, kiểu xẻ tà 2 bên sẽ giúp các chú rể có vóc dáng hơi gầy trở nên đầy đặn hơn.

Kiểu vest 2 nút thích hợp cho các chú rể có vóc dáng cao lớn, với chiều cao từ 1m75 trở lên

Kiểu vest 1 nút sẽ phù hợp hơn với các chú rể có thân hình nhỏ con, giúp che bớt những hạn chế về chiều cao

3.Chất liệu:

Các loại vải thô và dày thường có tác dụng tạo dáng cho bộ vest nhưng lại khiến các chú rể cảm thấy nóng bức, khó chịu. Thay vào đó, các chú rể có thể lựa chọn cho mình các loại vải cotton, vải lanh thoáng mát và có khả năng thấm hút mồ hôi cao, mang đến sự thoái mái khi mặc. Ngoài ra, vải cashmere Hàn Quốc hay Singapore với tính chất mềm và mỏng cũng mang lại vẻ sang trọng đặc biệt cho bộ vest.

Các loại vải cotton, vải lanh hay vải cashmere Hàn Quốc, Singapore… với tính chất mềm mại, thoáng mát là sự lựa chọn hàng đầu cho các trang phục vest của chú rể hiện nay

Kinh nghiệm cho bạn

Khi thử một bộ vest, để biết nó có vừa vặn với bạn hay không, hãy xem vai áo. Vai áo phải vừa khít. Vai áo quá rộng hoặc quá chật sẽ làm hỏng bộ áo của bạn. Tay áo dài đúng đến cổ tay, vừa đủ để hở một chút cổ tay áo. Bạn nên thử hoạt động khi mặc áo, cài hoặc không cài cúc để chắc chắn là bạn cảm thấy thoải mái. Khi thử quần, bạn nên mang theo đôi giày mà bạn sẽ mặc trong ngày cưới để có thể đo chính xác độ dài của quần. Ống quần nên dài vừa đủ để che mu bàn chân và che 1/3 của giầy. Đối với áo sơ mi, một mẹo nhỏ các chú rể tương lai cần lưu ý là: để chắc chắn cổ áo sơ mi vừa vặn, bạn phải có thể cho một ngón tay vào giữa cổ áo và cổ. Cổ tay áo không được di chuyển khi bạn giơ tay lên như vậy.

Lưu ý: Việc lựa chọn vest của chú rể cũng cần tone sur tone với váy cưới của cô dâu, hoa cầm tay của cô dâu cũng như theme màu cưới mà hai bạn lựa chọn.

A.N