Cách chải đầu cho bé để bé không bị đau

Giadinh.net - Làm thế nào để chải đầu cho bé mà bé không bị đau? Dưới đây là một số hướng dẫn cụ thể.

15.6037

Thứ nhất, nếu tóc trẻ khô, hãy dùng lược răng thưa hoặc lược cong để chải đầu cho trẻ. Tránh dùng lược răng quá nhỏ vì răng lược có thể bị gẫy khi chải.

Thứ hai, không nên chải từ trên đỉnh đầu xuống, bởi bạn sẽ làm cho tóc trẻ dễ bị cuốn rối vào nhau. Thay vào đó hãy chải từ đuôi tóc rồi chải dần lên chân tóc, nhẹ nhàng dùng các ngón tay gỡ các chỗ tóc rối của con. Hãy chải chỗ tóc ở phần gáy trước vì tóc ở phần này hay bị rối nhất.

Cuối cùng, không nên làm ướt những chỗ tóc bị rối. Vì như thế sẽ làm tóc rối thêm. Hãy dùng một ít dầu xả thông thường hoặc ít dầu tóc để bôi vào chỗ tóc rối cho dễ chải hơn. Sau đó dùng một tay ép phần chân tóc áp sát vào da đầu rồi tay kia nhẹ nhàng chải tóc.

Kiều Diệp, theo Babycare

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]