Cách chọn các mẫu váy đẹp phù hợp với từng độ tuổi

Chọn được những mẫu váy đẹp cho mình cũng giúp bạn ghi điểm rất nhiều với người đối diện. Cùng xem cách chọn các mẫu váy đẹp cho từng độ tuổi như thế nào nhé.

15.5967

Những năm gần đây, làng thời trang thế giới lại chứng kiến nhiều sự biến đổi khi mà các xu hướng, phong các ngày một đa dạng trong khi các tín đồ lại táo bạo và cá tính hơn. Chính vì thế mà nhiều người nói "thời trang không phân biệt tuổi tác" cũng chẳng có gì sai.

Tuy nhiên, quan niệm trên không hẳn lúc nào cũng đúng, khi với các nước Á Đông còn quan niệm khá khắt khe trong cách ăn mặc. Cho dù là người hiện đại thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng không nên phá vỡ mô phạm thời trang để chiếm được tình cảm với người đối diện.

Chính vì thế, việc lựa chọn các mẫu váy đẹp với độ dài ngắn đến đâu phù hợp với lứa tuổi của mình không phải ai cũng hiểu rõ. Hãy xem cách chọn các mẫu váy đẹp phù hợp với từng độ tuổi dưới đây để biết mình hợp với kiểu váy nào nhé.

Bên cạnh đó, bạn cũng đừng bỏ qua trong hè này nhé!

  • 1

    Tuổi từ 20-30

    Đây là độ tuổi "xuân" nhất và tuyệt vời nhất của người phụ nữ khi bạn có thể thoải mái lựa chọn các loại váy dài ngắn khác nhau. Ở khoảng độ tuổi này, bạn hãy mặc tất cả những gì bạn thích: váy dài, váy ngắn cho tới váy mini hay váy maxi, miễn là nó phù hợp với vóc dáng của mình. Vì vậy, chẳng có lý do gì để bạn không chọn cho mình những kiểu váy đẹp giúp bạn xinh như tiểu thư bằng cách xem tại: http://www.lamsao.com/nhung-kieu-vay-dep-giup-ban-gai-xinh-xan-nhu-tieu-thu-p214a103935.html

    Với độ tuổi này, bạn có thể thoải mái các liểu váy dài ngắn khác nhau.

    Bạn có thể chọn một chiếc chân váy chữ A dài quá gối.

    Hoặc chân váy váy xòe dài trên gối.

    ...tất cả đều phù hợp với bạn.

    Tuổi 20-30 cho phép bạn chọn các kiểu váy dài ngắn tùy thích.

  • 2

    Tuổi từ 40-50

    Ở độ tuổi 40-50, bạn sẽ trở thành một quý cô hấp dẫn nếu "gắn bó" với chân váy bút chì hoặc váy dài ngay dưới gối. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể mặc váy ngắn hơn nhưng tốt nhất là ngắn ngay trên gối và kết hợp với đôi giày có chiều cao vừa phải. Ví dụ như, có thể chọn váy chữ A ngắn ngay trên gối mặc cùng với đôi giày bệt xinh đẹp. Bên cạnh đó với phụ nữ trung niên trong độ tuổi công sở từ khoảng ngoài 40 đến ngoài 50 vẫn khá trẻ trung để có thể chọn một chiếc váy điệu đà hơn, kiểu váy họa tiết giúp trẻ trung hơn nhiều.

    Chiếc váy với họa tiết nền nã, kết hợp cùng vòng cổ giúp phụ nữ trung niên khoe trọn vẻ mặn mà của mình.

    Bạn cũng có thể chọn cho mình dáng váy peplum nhưng không quá ôm sát.

    Ngoài những dáng váy ôm nhẹ, bạn cũng có thể chọn cho mình những mẫu váy có dây thắt eo hờ với sợi mảnh nhỏ và có màu sắc đồng điệu với váy.

    Mùa hè, phụ nữ trung tuổi nên chọn cho mình những chiếc váy có tay áo ngắn. Kiểu thiết kế này vừa giúp bạn vừa cảm thấy mát mẻ vừa giải quyết nỗi lo lắng cho quý bà không tự tin với cánh tay to. Và đây cũng là điểm yếu mà nhiều người mắc phải, để chọn trang phục cho người có chân tay to, bạn hãy tham khảo tại: http://www.lamsao.com/di-tim-trang-phuc-cho-nguoi-tay-chan-to-ma-eo-nho-p214a104669.html

    Đặc biệt, bạn nên chọn những mẫu váy đẹp có họa tiết trầm, không quá sặc sỡ sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt người đối diện.

  • 3

    Trên 60 tuổi

    Với những quý bà trên 60 tuổi nên chọn váy có chiều dài quá gối như váy bút chì, váy chữ A, váy hình cung hay váy xếp nếp. Tuy nhiên, váy maxi là kiểu váy không phù hợp với người trên 60 tuổi.

    Chiếc váy với chất liệu voan điệu nhưng kiểu dáng kín đáo thanh lịch thì phụ nữ tuổi 60 vẫn rất dễ để mặc.

    Một chiếc váy voan gam hồng nổi bật tươi hơn cho quý bà diện ngày hè.

    Chiếc váy voan dáng xòe với gam xanh nhẹ kiểu họa tiết phù hợp cho tuổi 60.

    Bên cạnh đó, mẫu váy voan thêu hoa tạo sự tinh tế sang trọng cho phụ nữ trong độ tuổi 60.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]