Cách chọn quần jeans hợp từng kiểu chân

15.5925

Người có bắp chân to nhưng phần khác lại nhỏ nên chọn quần ống vẩy theo phong cách thập niên 1970 để kéo dài chân và tôn dáng. 

1. Chân cầu thủ

Người sở hữu cặp chân cầu thủ, thường là vận động viên, có đặc điểm: đường nét rõ ràng, đùi to, bắp chân to ở phía gần đầu gối và thon nhỏ dần xuống dưới cổ chân.

Sở hữu kiểu chân này, bạn nên chọn quần jeans ống đứng thẳng, ôm sát chân bằng chất liệu vải cứng để tôn những đường nét mạnh mẽ, và chỉ dài đến trên mắt cá để tạo vẻ cân đối.

2. Chân thon dài 

Đôi chân thon dài thường được khen là ưu điểm của phái nữ, dù nó khẳng khiu và liền mạch từ trên xuống dưới, không thể hiện rõ đường nét cơ chân. Đây là kiểu chân dễ mặc mọi loại quần cao, thấp tùy thích.

Set đồ năng động là áo thun, quần jeans thun ôm dáng. Nếu là ống lửng, bạn nên chọn quần có độ dài đến 2/3 bắp chân, đi cùng giày đế bằng như sneaker, giày lười hay giày ballet.

3. Chân hình cột 

Chân hình cột thường bị xem là dáng thô vì thẳng đuột từ bắp chân đến mắt cá.

Kiểu quần phù hợp nhất để giấu đi nhược điểm này là quần denim suông thẳng với phần ống rộng. Độ dài vừa phải để không nhấn vào phần nào của đôi chân. Bên cạnh đó, nên mang giày cao gót để tạo ảo giác kéo dài chân.

4. Chân kẹo que (bụng chân to)

Kiểu chân kẹo que có phần bắp lớn nhất rơi vào đúng bụng chân, các phần khác nhỏ, tạo nên dáng hơi cong queo. 

Nếu sở hữu kiểu chân này, chỉ cần chọn quần jeans ống loe sao cho che được phần bắp lớn nhất là được. Lựa chọn này giúp kéo dài và thon gọn đôi chân. Tránh dùng quần skinny jeans bó sát vì sễ làm lộ hết các khuyết điểm của chân.

5. Chân chữ V

Giống như chân cầu thủ, chân chữ V có sự chênh lệch lớn giữa phần trên và phần dưới, nhưng phần đầu gối lại thẳng đuột nên không tạo ra đường nét.

Khi ấy, bạn nên chọn quần jean dạng hộp, rộng vừa phải, với phần gấu quần thấp ngang giữa mắt cá chân để che đi nhược điểm.

Sao Mai

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]