Cách đắp mặt nạ an toàn, hiệu quả

Chỉ nên đắp mặt nạ khi da hoàn toàn khỏe mạnh như không bị trầy xước, không nổi nhiều mụn để tránh làm tổn thương da.

15.5939

BS Ngô Thị Thu Cúc - chuyên khoa da liễu, Trung tâm thẩm mỹ Venus cho biết, da có năm loại: da khô, da nhờn, da thường, da hỗn hợp, da nhạy cảm. Mặt nạ có từng công dụng như: dưỡng ẩm, tẩy da chết, trị mụn, chống lão hóa, cung cấp chất dinh dưỡng… Mặt nạ rau củ chỉ có tác dụng cung cấp vitamin, khoáng chất cho da, mặt nạ thuốc bán sẵn có nhiều công dụng trị liệu hơn. Trước khi đắp mặt nạ nên biết da mình thuộc loại nào, mục đích đắp mặt nạ để làm gì bởi không phải mặt nạ nào cũng hợp với da. Nếu gặp trường hợp da nhạy cảm, dùng mặt nạ từ thiên nhiên cũng có thể làm da dị ứng. Vì vậy, nên có chuyên viên tư vấn để có loại mặt nạ phù hợp.



Chỉ nên đắp mặt nạ khi da hoàn toàn khỏe mạnh như không bị trầy xước, không nổi nhiều mụn để tránh làm tổn thương da. Trước khi đắp phải rửa sạch da, lau bằng lotion, massage hoặc có thể xông mặt bằng nước nóng khoảng 15 phút để lỗ chân lông giãn nở, dễ hấp thu dưỡng chất. Sau khi đắp mặt nạ da sẽ yếu, dễ bắt nắng, dễ bám khói bụi ô nhiễm, vì vậy nên đắp vào ban đêm.

Nhiều người quan niệm, đắp mặt nạ càng lâu, da càng hấp thu nhiều dưỡng chất nên thường để nguyên mặt nạ xem phim, đọc báo, thậm chí ngủ đến sáng. Tuy nhiên, loại mặt nạ nào cũng có thời gian nhất định. Tốt nhất chỉ sử dụng 15-20 phút. Mặt nạ có chất tẩy mạnh chỉ nên đắp 10-15 phút. Đắp càng lâu, lỗ chân lông bí hơi, tuyến nhờn không có chỗ để “thở”, da dễ nổi mụn, mẩn ngứa. Chưa kể, mặt nạ có chất tẩy sẽ lấy đi độ ẩm tự nhiên của da, làm da bị khô, nhăn.

Việc đắp một lớp mặt nạ quá dày cũng khiến nhiệt độ bề mặt da tăng, lỗ chân lông mở rộng, tạo điều kiện cho bụi bám và vi khuẩn phát triển. Vì vậy, chỉ nên đắp một lớp mỏng vừa phải.

Đắp mặt nạ quá nhiều lần trong tuần cũng giống như việc lột da, càng lột da càng non, càng yếu, dễ bắt nắng, mất đi lớp bảo vệ. Một tuần chỉ nên đắp hai lần để da có thời gian tái tạo và khôi phục.

BS Thu Cúc khuyên: dù mặt nạ mua sẵn hay mặt nạ tự chế, trước khi đắp lên mặt cần kiểm tra có hợp với da mình không, bằng cách thoa một lớp mỏng vào mặt trong cánh tay, nếu có phản ứng bất thường như mẩn đỏ, ngứa… thì không nên tiếp tục.

Theo PNO

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]