Liệt kê cho con những từ “xấu”
Trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ mới học nói thường chưa phân biệt được nói thế nào là tốt và thế nào là chưa tốt. Vì vậy, ngay khi con bạn có dấu hiệu nói bậy, bạn hãy dạy con về những từ được coi là “xấu” và không nên nói.
Trên thực tế, trẻ nhỏ thường nói bậy do bắt chước và thậm chí còn không hiểu được ý nghĩa của những cách nói không tốt đó. Có thể bạn không muốn, nhưng việc liệt kê một danh sách những từ “xấu” lại rất hiệu quả đối với con bạn khi chúng còn nhỏ.
Cha mẹ hãy kiên nhẫn chỉ cho con bạn những từ như thế nào được coi là “xấu” và cách nói nào là không nên. Bên cạnh đó, hãy hỏi lại con bạn xem có từ nào mà bé nghĩ là không tốt nữa không? Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi con bạn nói ra thêm nhiều từ không tốt nữa. Khi đó, bạn hãy từng bước giải thích cho con hiểu cho đến khi con bạn ngừng hẳn không nói bậy nữa.