Cách đối phó với một tên 'yêu râu xanh'

Tiin.vn – "Teen Việt vẫn còn thiếu kỹ năng sống!" là khẳng định của các chuyên gia khi được hỏi về vấn đề xâm hại tình dục đang rất được quan tâm hiện nay.

0

Phóng viên Tiin.vn đã có buổi trò chuyện về vấn đề xâm hại tình dục với Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu – Giảng viên Tâm lý học của Đại học Sư phạm TP.HCM, chuyên gia tham vấn của Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Sống.

Thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: "Nhà trường dạy 12 môn học, nhưng không có môn nào dạy về kỹ năng sống."

Theo thầy Hiếu, thực trạng xâm hại tình dục trước nay vẫn tồn tại, nhưng đến tận bây giờ mới phát hiện ra nhờ báo chí. Đa phần các teen đều không được trang bị các kỹ năng khi bị xâm hại. Hầu hết đều sợ sệt, không dám nói với người lớn, không biết chia sẻ với ai, hoặc thậm chí chính người lớn trong nhà lại là kẻ xấu đó.

Theo khảo sát gần đây về thủ phạm xâm hại tình dục, chỉ có 5-10% là người hoàn toàn xa lạ với các teen. 40% là hàng xóm và người quen biết. 20% là người... cha trong gia đình, và 25% là anh em, họ hàng, chú bác...

Trong gia đình, nhà trường và cả ngoài xã hội vẫn chưa có bất kỳ chương trình nào nói về kỹ năng tự vệ, phòng chống xâm hại. Các trường thường chỉ đưa vào phổ biến một số chuyên đề như tuổi dậy thì và chăm sóc cơ thể. Vì đây là vấn đề nhạy cảm, nên các phụ huynh cũng tránh nói đến. Trong khi ở nước ngoài, học sinh 10 tuổi trở lên đã được "bỏ túi" các kỹ năng thoát hiểm rồi. Ở Việt Nam, học hết lớp 12 vẫn chưa biết làm thế nào nếu bị lạm dụng.

Về các “chuyện thầm kín” nói chung, chính vì không được ai chỉ dạy một cách khoa học, mà các bạn trẻ lại hay tự tìm hiểu. Vấn đề nằm ở chỗ: có tới 75% tìm hiểu từ những nguồn không đáng tin cậy. Trong quá trình tư vấn tại trung tâm, khi tiếp xúc với các bạn trẻ, thầy Hiếu hỏi kiến thức sơ đẳng về vấn đề này thì đa phần câu trả lời đều sai bét! Chỉ có 25% còn lại biết chọn lọc khi tìm hiểu. Một số xem phim 3X và nghĩ là xem cho biết thôi, nhưng thực ra lại đang xem với mức độ lạm dụng – đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Một teen được thầy kiểm tra kiến thức

Đặt giả sử một tình huống xâm hại nhé! Một bạn đi học về, đi bộ trên con đường vắng hoe không một bóng người. Bỗng có một tên "yêu râu xanh" chặn đường và giở trò đồi bại. Lúc này chỉ có 2 lựa chọn: Một là buông xuôi vì bị đe dọa, hai là hét thật to và bỏ chạy! Thế nhưng, phương án thứ hai lại không an toàn nên nhiều bạn chấp nhận phương án thứ nhất để bảo toàn tính mạng. Đa phần teen Việt đều không có kỹ năng phòng chống xâm hại...

Theo khảo sát gần đây về thủ phạm xâm hại tình dục, chỉ có 5 – 10% là người hoàn toàn xa lạ với các teen. 40% là hàng xóm và người quen biết. 20% là người... cha trong gia đình, và 25% là anh em, họ hàng, chú bác... Có thể thấy, hầu hết thủ phạm là người quen nên rất khó để phân biệt đâu là sự bày tỏ yêu thương, đâu là lạm dụng. Ví dụ, khi người chú, người bác có những cử chỉ vượt trên sự thân mật như hôn, bẹo má hay thậm chí là đụng vào chỗ kín, thì teen cũng chỉ nghĩ là vô tình, nên mất đi sự cảnh giác cũng vì thế.

Thầy Hiếu khuyên: Hãy dành từ 5 – 10 phút để tìm học một kỹ năng ứng xử và thoát hiểm trong tình huống bị xâm hại. Chỉ cần rất ít thời gian để học nhưng bạn đã có thể tự cứu mình trong những tình huống xấu nhất.

Thầy Hiếu trong một giờ giảng dạy về kỹ năng sống

Lập lại tình huống phóng viên Tiin.vn nêu ra lúc nãy nhé:

 
Cách đơn giản nhất để đối phó với một tên "yêu râu xanh":

Nếu bạn không thể chọn lựa phương án hét to và bỏ chạy thì hãy dùng “mỹ nhân kế”! Giả vờ đồng thuận theo hắn, rồi từ từ... kéo quần hắn xuống – qua khỏi đầu gối. Chiếc quần giờ đây đang trói chân hắn, teen hãy giơ chân và đá vào chỗ hiểm của hắn rồi bỏ chạy...
 

Ngoài ra, hãy ghi nhớ số điện thoại 18001567. Đây là đường dây nóng bảo vệ các bạn trước sự xâm hại tình dục và bạo hành gia đình!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]