Cha mẹ hãy luôn chú
ý đến bé
Cha mẹ nên thường xuyên "chuyện" với con ngay từ khi bé có những tiếng ê a đầu tiên. Bạn hãy đáp
lại những âm thanh dễ thương của con bằng cách nhìn vào mắt bé, gật đầu, nói chuyện... Bé sẽ bắt
đầu hiểu là bố mẹ đang quan tâm đến mình.
Cách giúp trẻ nhanh biết nói cha mẹ nên biết (Ảnh minh
họa)
Hãy coi bé như
người bạn
Các bậc cha mẹ hãy dành thời gian giao tiếp với bé một cách tự nhiên và thoải mái. Nên gạt bỏ
trong đầu suy nghĩ, bé còn nhỏ, không hiểu gì. Thay vào đó, mẹ có thể tâm tình với bé như với một
người bạn.
Các bé có khả năng tiếp nhận ngôn ngữ rất lâu trước khi hiểu ngôn ngữ và biết nói. Càng
được sống trong môi trường giàu ngôn ngữ, bé càng nhanh biết nói một cách tự nhiên. Khi bạn trò
chuyện với bé, bạn nên ngắt quãng hợp lý để xem xét phản ứng quan tâm từ bé.
Để trẻ nói chuyện
một mình
Bên cạnh việc tiếp chuyện bé, một cách tuyệt vời nữa để kích thích khả năng ngôn ngữ của trẻ là
để trẻ nói chuyện một mình. Lúc đầu, mẹ có thể thấy không ổn nhưng phương pháp này rất hiệu quả để
tạo thói quen phát ngôn và niềm vui cho trẻ. Đôi khi, cha mẹ ở vị trí người lắng nghe con mình cũng
sẽ cảm thấy rất thú vị.
Trả lời tiếng khóc của bé
Khóc thật ra là một cách giao tiếp của bé khi đòi hỏi những nhu cầu của cơ thể. Bạn trả lời lại
là cách bạn đáp ứng những nhu cầu ấy, chẳng hạn cha mẹ sẽ nhận biết được lúc nào bé bệnh, đói, mệt
mỏi… Đó là một cách chia sẻ thông tin kỳ lạ nhưng lý thú.
Theo Phương Vũ - Gia đình Việt Nam