Cách làm Bánh Mì Nướng Bơ Tỏi đơn giản và nhanh gọn cho buổi sáng.

13.0125

Bánh mì nướng bơ tỏi là một món ăn có thể giúp bạn bổ xung tinh bột, và năng lượng một cách nhanh nhất và đặc biệt là nó cực kì dễ làm và nhanh hoàn thành cho một buổi sáng bận rộn của bạn. Nguyên liệu quá sức dễ tìm, ngoài bánh mì phải mua ngoài ra thì các da vị còn lại thường thì đã có sẵn trong bếp nhà bạn, vậy nên nếu bạn quá ớn món bánh mi mỗi sáng, có thể bớt tầm 10 phút để tạo ra một món bánh mì với hương vị hoàn toàn mới.


Bánh mì bơ tỏi, bạn có thể dùng bánh mì ổ, có bán tại tại vietnam. Lưu ý không nên mua bánh mì đặc ruột vì nó sẽ không ngon như bánh mì thường đâu.

Nguyên liệu: 

 -  2 ổ bánh mỳ nhỏ 
 - 30g bơ không muối  
- 1 củ tỏi nhỏ bóc vỏ  
- Ít nhánh rau mùi  
- 1 thìa nhỏ muối 
 - Nửa thìa nhỏ đường. 

Cách làm:  

Bước 1: Thái bánh mỳ từng lát tầm 2 - 3 cm. Xếp lát bánh mỳ vào khay có lót giấy nướng. 



Bước 2: Tỏi giã nhuyễn. Rau mùi thái nhỏ. Bơ đổ ra bát, để vào lò vi sóng quay từ 30 đến 40 giây đến khi bơ chảy ra.

 


Bước 3: Trộn bơ, rau mùi, tỏi, muối, đường vào bát. Bước 4: Dùng thìa phết hỗn hợp bơ và rau lên bề mặt bánh mỳ. 



Bước 5: Lò bật nóng ở nhiệt độ 170 độ C, nướng trong vòng từ 10 đến 15 phút đến khi mặt bánh vàng. Nếu bạn thích cả hai bề mặt bánh mỳ đều có tỏi và bơ, thì khi nướng một bề mặt đã vàng, lấy khay ra khỏi lò, phết ít hỗn hợp bơ và rau lên bề mặt còn lại. Nướng tiếp khoảng 10 phút



Lấy ra dùng nóng sẽ ngon và thơm hơn rất nhiều. Tránh để lâu nhé các bạn, bánh mì sẽ ỉu lại và không còn giòn thơm nữa.

Chúc các bạn thực hiện thành công!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]