Cách làm bánh sắn hình cỏ 4 lá ngon miệng, đẹp mắt cho ngày 8/3

Bánh sắn thơm bùi, dẻo dai lại được rưới thêm chút mứt sánh ngọt sẽ giúp bạn có món tráng miệng tuyệt vời cho ngày 8/3. Cùng tham khảo cách làm bánh sắn này với chúng tôi nha.

15.6041
Nguyên liệu

Mùng 8/3 hàng năm, các đấng mày râu thường có thói quen tặng quà cho những người phụ nữ mà mình yêu quý. Tuy nhiên, thay vì cứ tặng quà như một thói quen, năm nay, bạn hãy làm một vài món ăn cho người phụ nữ của mình nhé. Cách làm bánh sắn hình cỏ 4 lá may mắn dưới đây có thể là gợi ý hay cho bạn.

Đây là món ăn bạn có thể dùng như món điểm tâm hoặc món ăn nhẹ cho . Chắc chắn, ai đó nhận được món quà này sẽ rất vui và cảm động trước tấm chân tình của bạn đấy.

Cùng xem, với cách làm bánh sắn này, bạn cần những gì nhé:

 - 1kg sắn (củ mì)

- 60ml nước lọc (hoặc nước dừa)

- Mứt hoa quả vị tùy chọn

- Khuôn cắt bánh trái tim

- 1 quả dưa chuột

 
  • 1

    Bước đầu tiên, bạn rửa sạch sắn, bỏ vỏ, cho vào luộc chín rồi bỏ phần lõi bên trong. Sau đó, cán nhuyễn, hoặc cho vào cối giã nhuyễn.

    Bước đầu tiên của cách làm bánh sắn, bạn luộc sắn rồi cán nhuyễn.
  • 2

    Sau đó, bạn cho thêm chút nước (có điều kiện cho nước dừa thì bánh của bạn sẽ thơm và béo hơn) trộn đều cho sắn mịn.

    Cho thêm chút nước rồi trộn đều cho mịn.
  • 3

    Bây giờ, bạn cắt dưa chuột thành hình thân và chiếc lá nhé. Bạn có thể tạo hình thân và lá tùy vào độ sáng tạo và khiếu thẩm mỹ của mình.

    Cắt dưa chuột thành thân và lá.
  • 4

    Bây giờ, bạn cán đều bánh sắn ra khay phẳng, rồi dùng khuôn hình trái tim cắt. Sau đó, xếp 4 miếng bánh sắn thành hình cỏ 4 lá nhé.

    Dùng khuôn trái tim cắt bánh sắn rồi xếp thành cỏ 4 lá.
  • 5

    Sau khi tạo hình cỏ 4 lá, bạn chỉ cần rưới loại mứt mà mình và người ấy yêu thích lên trên và thưởng thức thôi nào!

    Cuối cùng, rưới mứt lên là được rồi.
Thành phẩm

Bánh sắn hình cỏ 4 lá không chỉ là món ăn ngon miệng, đẹp mắt cho ngày 8/3 mà ai nhận được món ăn này chắc hẳn sẽ rất cảm động trước ý nghĩa của nó mang lại. Với ý nghĩa cầu mong sự bình an, may mắn, chắc hẳn người làm món bánh này luôn cầu mong những điều tốt đẹp cho bạn đấy.

Cách làm bánh sắn hình cỏ 4 lá siêu đơn giản, nhanh chóng mà cho bạn món ăn vô cùng hấp dẫn. Đáp ứng được cả phần thị giác và vị giác. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn mà bạn dễ dàng thực hiện món bánh sắn hình cỏ 4 lá này. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào làm ngay thôi nào! 

Bánh sắn hình cỏ 4 lá vô cùng thơm bùi, lại có vị ngọt của mứt rất hấp dẫn.

Nếu thích, bạn có thể để vào tủ lạnh rồi ăn cũng rất ngon.
Chắc chắn ai nhận được món quà này vào 8/3 sẽ vô cùng bất ngờ cho mà xem.

Ngoài bánh sắn, bạn có thể tham khảo một vài món ăn khác cho ngày 8/3 nha:

Chúc các bạn thực hiện thành công cách làm bánh sắn này nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]