Cách làm miếng lót nồi hình đám mây nhỏ xinh

Miếng lót nồi hình đám mây vừa nhỏ xinh để trang trí căn bếp, nhưng cũng thật tiện dụng để giúp bạn khỏi bị bỏng tay nữa. Mà cách làm miếng lót nồi này cũng đơn giản lắm luôn.

15.5781
Nguyên liệu

- Vải cotton hoa văn

- Tấm vải dạ

- Dây ruy-băng 

- Dụng cụ: bút, kéo, kim, chỉ

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn vẽ hình đám mây lên trên tấm giấy bìa làm mẫu, sau đó, mình vẽ lại nó lên mặt trái của tấm vải rồi cắt rời.

  • 2

     Tương tự, bạn vẽ và cắt hình đám mây trên tấm vải dạ.

  • 3

     Tiếp theo, úp mặt phải tấm mây vải cotton lên trên tấm vải dạ, ghim cố định các mép vải. 

  • 4

    Bây giờ, chúng mình khâu đường viền xung quanh, nhớ chừa trống một đoạn để lộn mặt phải ra ngoài nhé!

  • 5

    Bạn lộn mặt phải tấm vải ra ngoài. Cắt dây ruy-băng thành đoạn ngắn, gấp đôi đặt vào giữa khe hở đám mây để làm móc treo. Cuối cùng, khâu kín khe hở đám mây lại là miếng lót nồi handmade rồi nha.

Thành phẩm

miếng lót nồiCách làm này là vô cùng dễ dàng, kể cả những bạn không khéo tay cũng có thể làm được. Còn đối với những bạn đã từng tự làm các món đồ handmade khác khó hơn thì việc này quá đơn giản. Không những thế, có miếng lót nồi này, bạn sẽ có thêm niềm cảm hứng mỗi khi vào bếp nữa.

Cách làm miếng lót nồi này rất đơn giản, bạn hãy làm một vài đôi để cho cả nhà dùng, khiến ai cũng có thể vào bếp nấu nướng được nhé. Bên cạnh đó, hãy làm để tặng cho cô bạn thân, nếu bạn ấy cũng có niềm đam mê nấu nướng như bạn nha.

Còn chần chừ gì nữa, nhanh tay tự làm cho mình và gia đình những miếng lót nồi đang yêu hình đám mây thôi nào.

Cách làm miếng lót nồi này vô cùng đơn giản, bạn nào không khéo tay cũng có thể tự may được luôn.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]