Cách Làm Món Cháo Trứng Vịt Bắc Thảo Đậm Đà

32.0234
Món cháo trứng vịt bắc thảo, là một món cháo của người Hoa, món cháo này nấu với thịt heo muối và hột vịt bắc thảo, ăn khá lạ miệng, cách nấu cũng đơn giản. Đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo của các bà nội trợ khi nấu món cháo này cho cả nhà thưởng thức vào bữa sáng. Bạn hãy nhanh chóng bổ sung món cháo này vào thực đơn hàng ngày của gia đình để làm cho bữa ăn của nhà bạn trở nên phong phú và đa dạng hơn, không chỉ đáp ứng nhu cầu đơn giản, dễ nấu mà giá trị dinh dưỡng mang lại cao. Chỉ với những bước thực hiện thật đơn giản là bạn đã có được món cháo dinh dưỡng, hấp dẫn và đảm bảo sức khỏe cho cả nhà rồi đấy.  Món cháo này dễ nấu, có nhiều chất dinh dưỡng mà ăn lạ miệng. Nếu không có nhiều thời gian bạn chỉ việc nấu sẵn vào buổi tối hôm trước và sáng hôm sau hâm nóng lại là được. Cháo có thể ăn quanh năm, nhưng đúng là những đồ nóng thường trở nên thơm ngon đặc biệt vào mùa đông. Món ăn ấm lòng này có đủ các phiên bản, từ sang trọng đắt đỏ tới bình dân. Với món cháo này, bạn không cần cầu kỳ với nguyên liệu, chỉ cần bạn kiên nhẫn và khéo léo cho việc nấu cháo . Món cháo có màu sắc hấp dẫn, vị ngon vừa ăn, dậy mùi thơm hấp dẫn. Tranh thủ dậy sớm khoảng 1 tiếng là bạn có thể hoàn thành bữa sáng thơm lừng và bổ dưỡng cho gia đình bằng món cháo trứng vịt bắc thảo này rồi. Món cháo trứng vịt bắc thảo rất tương đối khó ăn đối với một vài người nhưng khi đã ăn rồi bạn sẽ không thể nào quên cảm giác tuyệt vời mà món ăn này mang lại. Hãy cùng webnauan nấu món cháo trứng vịt bắc thảo thơm ngon hấp dẫn này nhé !

Nguyên liệu chuẩn bị:
- 2 quả trứng bắc thảo, bổ thành các miếng nhỏ; 150g gạo; 2 lít; 80g thịt nạc thái nhỏ
- Gia vị ướp thịt: 2.5ml xì dầu; 5ml dầu ăn; 5ml dầu hào
 


Các bước thực hiện:
Bước 1:
Gạo ngâm trong 10 phút, sau đó đãi sạch, để ráo rồi trộn với ít dầu ăn và muối.
 

 


Bước 2:
 Cho gạo vào nồi nước rồi nấu ở lửa lớn trong 3 phút sau đó giảm lửa nấu trong 45 phút.
Bước 3:
 Ướp thịt trong 10 phút.
 


Bước 4:
 Khi cháo chín mềm, thêm trứng và thịt lợn vào, đun nhỏ lửa trong 10 phút.
 

 


Nêm nếm gia vị vừa ăn. Cho cháo trứng bắc thảo ra bát rồi rắc ít rau mùi thái nhỏ lên và thưởng thức nhé!
 

 


Cách làm món cháo trứng vịt bắc thảo thật đơn giản hưng mang tính bỗ dưỡng cao, rất thích hợp tất cả các lứa tuổi. Với món cháo này, bạn không cần cầu kỳ với nguyên liệu, chỉ cần bạn kiên nhẫn và khéo léo cho việc nấu cháo .

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món cháo trứng vịt bắc thảo này nhé !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]