Cách làm món mì xào bò ngon và hấp dẫn nhất

(Làm Mẹ) - Mì xào bò vốn không còn là món ăn xa lạ, nhưng làm sao để có một đĩa mì xào nhanh, ngon và đủ chất thì không phải ai cũng làm được.

15.5948

Cùng tham khảo cách xào mì đúng cách dưới đây để có bữa ăn thế cơm ngon lành cho cả nhà!

Nguyên liệu:

- 115g thịt bò

- 230g mì loại tùy thích

- 5g bột ngô

- 230g bắp cải, 230g giá đỗ, 1 củ cà rốt

- 115g nấm, 115g măng

- 170g đậu Hà Lan

- 1 gốc hành lá, 1 tép tỏi, 1trái ớt chuông đỏ

- 5ml dầu mè, 35ml nước tương, muối, đường

Thực hiện:

Cho thịt bò vào bát, ướp với bột ngô, 5ml nước tương, rượu gạo và dầu.

Thịt bò lạng miếng mỏng, nhỏ vừa ăn. Cho thịt bò vào bát, ướp với bột ngô, 5ml nước tương, rượu gạo và dầu. Ướp trong khoảng 10 phút.

Vớt mì ra, dội nước mát vào mì rồi để ráo.

Đun sôi nồi nước, cho mì vào trụng chín khoảng 2 phút. Vớt mì ra, dội nước mát vào mì rồi để ráo.

Sơ chế các loại rau củ.

Sơ chế các loại rau củ, sau đó thái sợi tất cả, để riêng ra dĩa.

Xào đến khi thịt bò chuyển màu thì cho ra dĩa.

Cho ít dầu vào chảo, làm nóng dầu rồi cho phần thịt bò vào xào sơ. Xào đến khi thịt bò chuyển màu thì cho ra dĩa.

Xào thịt bò.

Cho thêm ít dầu lên chảo đã xào thịt bò, phi thơm tỏi rồi đổ phần rau củ vào xào đều.

Cho phần mì vào xào chung với rau củ, trộn đều tất cả.

Cho phần mì vào xào chung với rau củ, trộn đều tất cả. Kế đến cho phần thịt bò vào và nêm nếm gia vị gồm: ước tương, dầu mè, ít muối, đường cho vừa miệng, xào thêm vài phút thì tắt bếp.

Món mì xào tưởng chừng như hấp dẫn nhưng để làm ngon không hề đơn giản.
Màu sắc hấp dẫn giúp món mì ngon hơn.

Bày món ăn ra dĩa, thêm hành ngò hoặc ít tiêu nếu thích. Mì xào bò là món ăn cực dễ làm, tuy nhiên để làm ngon không phải ai cũng biết. Mì phải đạt độ mềm, thịt bò không bị quá lửa và ngấm vị, rau củ càng đa dạng món mì càng ngon đó là những điều cơ bản để tạo nên dĩa mì hấp dẫn. Chúc bạn hoàn thành món ăn!

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]