Cách làm thịt bò khô đơn giản mà đảm bảo vệ sinh tại nhà

Thịt bò là món ăn quen thuộc và bổ dưỡng đối với con người chúng ta, thịt bò có thể chế biến rất nhiều món ăn ngon trong đó có món thịt bò khô là khoái khẩu của các ông chồng làm mồi lai rai với bạn bè cuối tuần. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường có những loại thịt bò khô giả , không an toàn về vệ sinh thực phẩm khiến chúng ta e ngại mỗi khi muốn ăn . Hôm nay vaobepnauan.com sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thịt bò khô tại nhà đơn giản mà lại an toàn vệ sinh thực phẩm nhé!

31.2018

Nguyên liệu làm thịt bò khô như sau :

– 500g thịt bò nạc- 2 cây sả
– 1 củ tỏi
– 1/2 củ gừng
– 1 gói ngũ vị hương
– 10g ớt bột
– 2 thìa gia vị, 3 thìa đường

Cách làm thịt bò khô :

Bước 1: Bạn rửa sạch thịt bò, để khô ráo rồi thái thịt thành từng miếng mỏng dọc thớ thịt dày khoảng 0,7cm. Các bạn chú ý thái dọc thớ thịt nhé!

Bước 2: Trộn đều thịt bò với gừng, tỏi, sả, ngũ vị hương, ớt bột, đường và muối. Chúng ta cần ướp thịt bò qua đêm (khoảng 8 – 10 tiếng) cho ngấm.

Bước 3: Kho thịt bò ở lửa vừa và mở vung nồi trong khi kho để nước bay hơi được nhanh hơn

Bước 4: Chúng ta cần kho đến khi nước cạn hoàn toàn là được.

Bước 5:

– Để thịt bò nguội hẳn rồi đập hoặc giã cho miếng thịt mềm

– Sau đó, xé thịt thành từng sợi nhỏ

Bước 6: Cuối cùng, bạn cho thịt bò vào chảo và đảo đến khi thịt có độ khô mà bạn mong muốn là được.

Và đây là thành quả khô bò của chúng ta :

Hươg vị cay cay, đậm đà, thơm ngon của thịt bò khô đã khiến nó trở thành món nhậu ngon khó cưỡng cho các quý ông. Món này có thể ăn ngay bằng cách trộn thịt bò khô với nước cốt quả chanh và ăn kèm với rau thơm, rau mùi. Thịt bò khô cũng có thể để nguội rồi cho vào lọ thủy tinh cất trong tủ lạnh ăn dần trong mùa bóng đá bạn nhé!

Yêu cầu món thịt bò khô

Bò khô có vị vừa ăn, mùi ngũ vị hương và các loại gia vị khác hòa quyện với nhau tạo thành một hương vị rất đặc trưng.
Bò có thớ dài nguyên, đẹp mắt, không bị vụn, thịt bò không quá khô, khi ăn bạn vẫn cảm nhận được vị ngọt ngon của thịt.

Cách thưởng thức thịt bò khô

Món bò khô này dùng để ăn vặt hay làm mồi nhậu cho các quý ông đều rất hấp dẫn: Khi ăn, bạn trộn thịt bò khô với nước cốt ½ quả chanh và ăn kèm với rau thơm, rau mùi sẽ khiến món ăn ngon hơn rất nhiều.
Bạn cũng có thể sử dụng bò khô dùng để chế biến làm các món gỏi, nộm bò khô trong bữa ăn hàng ngày nữa đấy.

Với hướng dẫn cách làm thịt bò khô đơn giản ngay tại nhà mà chúng tôi vừa chia sẽ ở trên là công thức dễ dàng nhất mà lại thơm ngon y như mua ngoài tiệm. Chúc các bạn thành công với món ăn này nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]