Cách làm vòng cổ từ áo phông cũ và dây chuyền hỏng

Có nhiều cách làm vòng cổ khác nhau, hay được các bạn chia sẻ. Tuy nhiên cách làm vòng cổ từ áo phông cũ và dây chuyền hỏng dưới đây sẽ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

17.0421
Nguyên liệu

Để làm được vòng cổ này, bạn cần chuẩn bị:

- 4 chiếc áo không dùng đến, màu sắc họa tiết khác nhau.

- Băng keo.

- Kéo.

- Dây chuyền hỏng, miếng kẹp bằng kim loại.

- Dụng cụ cắt bấm.

 
  • 1

    Trước tiên, bạn cắt phần đuôi chiếc áo thành 6 dải nhỏ như hình.

  • 2

    Sau đó, bạn vê tròn những phần vải đã cắt, tạo thành hình tròn nhỏ ống.

  • 3

    Tiếp tục làm giống 2 bước trên với 3 chiếc áo còn lại.

  • 4

    Tiếp theo, bạn dùng tay túm chặt các phần đã vê tròn với nhau. Xếp các màu xen kẽ.

  • 5

    Tiếp theo, bạn lấy một mảnh kim loại sẵn có, dùng tăm nhỏ keo vào bên trong, rồi từ từ nhét các sợi vải vào.

    Nhét lần lượt các màu xen kẽ cho chiếc vòng nổi bật.

  • 6

    Sau đó, bạn dùng dụng cụ có đầu nhọn xếp các dải vải đều nhau.

  • 7

    Khi đã xong một đầu, để xuống bàn tạo hình vòng cổ, rồi cắt phần còn thừa đi. Dùng miếng sắt kim loại thứ hai, nhét các đầu vải vào tương tự như trên.

  • 8

    Tiếp theo, bạn lấy sợi dây chuyền cũ, cắt bỏ một số mắt để có độ dài cần thiết.

  • 9

    Rồi bạn dùng kìm lấy một mắt dây chuyền để làm móc.

    Cuối cùng, bạn chỉ cần móc vào 2 đầu chiếc vòng cổ để đeo là xong.

Thành phẩm

Vậy là sau một hồi "hí hoáy" bạn đã có ngay món đồ phụ kiện vô cùng sành điệu rồi. Chiếc vòng cổ được làm từ những chiếc áo phông cũ và dây chuyền hỏng tưởng chừng như phải bỏ đi, nhưng với vài bước đơn giản, những món đồ ấy lại biến thành một vật vô cùng mới lạ và đẹp mắt.

Với chiếc vòng cổ từ áo phông cũ này, bạn nên mix với các loại áo phông hay chân váy đơn sắc vì bản thân chiếc vòng cổ đã có rất nhiều màu sắc giúp bạn nổi bật ở bất cứ nơi đâu rồi. Bạn tránh mix với những bộ trang phục sặc sỡ vì như thế sẽ tạo cảm giác rối mắt cho người đối diện.

Làm vòng cổ rất đơn giản, khi có thành quả, bạn đừng quên chia sẻ với Lamsao và độc giả nhé.

Chúc các bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]