Cách mix đồ đen, trắng họa tiết

Bạn nên tiết chế trong cách make-up, làm tóc và sử dụng phụ kiện để làm tôn nét thanh lịch cho trang phục.

15.5711

Khi chọn trang phục họa tiết như kẻ sọc, chấm bi, quả trám, bàn cờ, hoa,... stylist Tú Trung khuyên bạn không nên sử dụng quá nhiều phụ kiện. Trong trường hợp cần thiết thì phụ kiện kim loại/đính đá bản nhỏ, hình dáng và chi tiết đơn giản, không cầu kỳ, diêm dúa là lựa chọn hoàn hảo.

Những đôi giày và túi xách cùng màu trang phục là lựa chọn an toàn trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, để tạo sự khác biệt và nổi bật hơn, bạn có thể thay thế bằng màu đỏ hoặc xanh đậm nhưng vẫn phải đảm bảo tính tối giản của phong cách.

Diện trang phục màu đen, trắng, bạn nên trang điểm và để kiểu tóc đơn giản, nhẹ nhàng. Bạn cần tránh vẽ mắt nhiều màu sắc và nhũ lấp lánh. Hãy trang điểm mắt đơn sắc, mắt khói nhạt và sau đó, tạo điểm nhấn bằng son môi hồng xác pháo - gam màu đang cực "hot" hiện nay hoặc son màu đỏ nếu bạn muốn đề cao phong cách cổ điển. 

Song Giang
Tư vấn: Giám đốc sáng tạo Trịnh Tú Trung
Model: Tăng Huỳnh Như
Trang phục: Koolicious
Make up: Dũng Phan
Ảnh: Tom Nguyễn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]