Cách yêu con của mẹ trẻ hiện đại

Với bất cứ bà mẹ nào, tình yêu con cũng là điều thiêng liêng, tuyệt vời nhất. Ngày nay, những bà mẹ trẻ hiện đại còn thể hiện tình yêu con ở một cách rất khác: Mẹ muốn gần gũi, muốn chăm sóc con và là một người bạn thật sự của con theo cách khoa học nhất.

15.5934
Ưu tiên thời gian “vàng” cho con

Dù mẹ có bận rộn bao nhiêu, thời gian dành cho con vẫn là khoảnh khắc vàng quý giá nhất. Là mẹ của hai con nhỏ, cũng là kế toán của một công ty lớn, chị Mai Nguyễn Hoàng Diệp (Tân Bình) luôn dành khoảng thời gian sau buổi cơm tối để chơi với con. Chị quan niệm, đã cả ngày xa con, khoảng thời gian buổi tối được bên con phải sử dụng một cách khoa học nhất. Thay vì để các bé dán mắt vào màn hình TV, chị lúc nào cũng tìm cách tương tác với con như đọc truyện tranh, dạy con múa hát…

Chị chia sẻ: “Các bé rất nhạy cảm, chỉ cần ngày nào mẹ bận rộn là bé “nhắc khéo” ngay. Những khoảng thời gian “vàng” bên con mình thấy bổ ích lắm vì dạy cho bé được thật nhiều điều hay.”


Cùng con đọc truyện cổ tích là hoạt động chị Diệp ưu tiên nhất trong ngày


Trò chuyện với con như hai người bạn

Mẹ con chị Diệp thường xuyên trò chuyện với nhau như hai người bạn


Trên các diễn đàn mẹ và bé, nhiều mẹ đặt câu hỏi làm sao có thể thực sự “làm bạn” với con. Khác với ngày xưa, mẹ lúc nào cũng muốn tỏ “quyền uy” và có phần xa cách với con cái, các bà mẹ hiện đại ngày nay luôn muốn xích lại gần con hơn.

Chị Diệp kể: “Nếu tôi la bé: Con không được làm vậy, bé sẽ miễn cưỡng nghe lời, nhưng không biết có lặp lại ở chỗ vắng mình không. Vì thế tôi hay tỉ tê tâm sự cho bé hiểu, nhẹ nhàng vậy mà con nghe lời lắm.” - Nói chuyện nhiều với con cũng giúp chị hiểu con hơn.

Khuyến khích con chơi trò chơi vận động

Sẽ dễ bắt gặp hình ảnh những bà mẹ trẻ vui chơi cùng con


Những năm đầu đời, các mẹ được khuyến khích nên dành thời gian chơi các trò chơi ngoài trời cùng con. Theo một khảo sát của Anh gần đây, hơn 26% phụ huynh cho biết con họ vui chơi ngoài trời chưa đến 30 phút một tuần.

Vào dịp hè, sẽ thật thú vị nếu mẹ cùng bé ra công viên chơi ném banh, rượt bắt... Thêm nữa, bé từ 3 tuổi rất hiếu động nên việc được vui chơi, chạy nhảy sẽ giúp bé học hỏi nhanh, linh hoạt hơn. Theo trang KidsHealth.com, “Ở độ tuổi lên 3, bé đã bắt đầu sử dụng giác quan để khám phá thế giới. Bé sẽ học hỏi về vạn vật xung quanh nhanh hơn thông qua việc khám phá khi vui chơi, vận động.”

Lựa chọn những sản phẩm tốt nhất cho con

Với các mẹ hiện đại, việc lựa chọn sản phẩm dùng cho con là công việc tốn nhiều thời gian nhất. Chị Quảng Thị Kim Chi (Gò Vấp) tâm sự: “Từ lúc sơ sinh, khi mua các sản phẩm cho bé như tã giấy, bình sữa, sữa tắm… mình đã phải tìm hiểu rất kỹ để chọn những món an toàn, thích hợp cho con.” Đến nay, bé Ken nhà chị đã đi mẫu giáo nhưng người mẹ trẻ vẫn luôn cẩn thận khi chọn mua sản phẩm cho con.

Từng nghĩ bé lớn rồi có thể dùng chung sữa tắm với mẹ, nhưng sau khi tìm hiểu, chị được biết da bé từ 3 tuổi mỏng hơn người lớn 30% (theo một nghiên cứu về Da Liễu Nhi Khoa trên tạp chí Pediatric Dermatology - Mỹ). Thế nên bà mẹ trẻ kiên quyết phải tìm ra loại sữa tắm phù hợp cho con. Cu cậu nghịch ngợm cả ngày nên ra mồ hôi suốt nên chị cũng ưu tiên loại nào vừa dịu nhẹ, lại có thể giữ bé sạch sẽ, thơm lâu.

Dù bận mấy, chị Kim Chi cũng muốn tự tay tắm và nâng niu làn da mỏng manh của con


Qua tìm hiểu, chị đã quyết định chọn sữa với công thức dịu nhẹ, phù hợp cho làn da mỏng manh của bé, lại khử mùi mồ hôi và thơm lâu nên giờ đây ngày nào bé Ken cũng được chơi thoả thích.

Cách yêu con của các mẹ trẻ hiện đại dù theo khoa học cũng không kém phần tình cảm và tinh tế, hơn thế nữa, còn mang đến cho con những điều tuyệt vời nhất!

Sữa tắm thơm mát năng động Johnson’s baby active fresh mới dành cho bé lớn. Với công thức độc đáo KHÔNG CAY MẮT® kết hợp với công nghệ Active fresh™ giúp tắm sạch nhẹ dịu, khử mùi mồ hôi, cho bé thơm thật lâu chơi thật thích.

(*) Khuyên dùng trọn bộ sản phẩm chăm sóc cơ thể cho bé lớn (dầu gội, sữa tắm, phấn), giúp bé thơm tho và sạch mát suốt ngày dài năng động.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]