Căng thẳng kéo dài dễ bị tiểu đường

Theo các nhà nghiên cứu thì căng thẳng dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở đàn ông.

15.5935

Theo kết quả nghiên cứu kéo dài 35 năm của các nhà khoa học từ Học viện Sahlgrenska, Trường ĐH Gothenburg (Thụy Điển) thực hiện thì việc căng thẳng làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường ở đàn ông.

Đối tượng nghiên cứu là 7.500 người đàn ông chào đời tại Gothenburg trong thời gian từ năm 1915 đến 1925.

Đo đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường.

Trong số này, 6.828 người không có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, bệnh về động mạch vành hoặc đột quỵ. 899 người bị mắc bệnh tiểu đường trong thời gian tham gia cuộc nghiên cứu.

Những đối tượng này tự đánh giá mức độ căng thẳng của mình trên các biểu hiện như tình trạng căng thẳng, phát cáu, lo âu, khó ngủ trong sinh hoạt hằng ngày cũng như làm việc tại công sở.

Theo kết quả tự đánh giá thì tới15,5% đối tượng cho biết mình thường xuyêncăng thẳngdo công việc hoặc gia đình trong thời gian từ một hoặc 5 năm trước đó.

Theo Masuma Novak, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, những người đàn ông thường xuyên căng thẳng thì tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên 45%, so với những người đàn ông không căng thẳng hoặc chỉ thỉnh thoảng căng thẳng.

Việc căng thẳng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở đàn ông đúng với nhiều đối tượng, không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, vị trí kinh tế xã hội, vận động cơ thể,chỉ số BMI, huyết áp.

AloBacsi.vn
Theo Khanh Phan - Phununews

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]