ThS Phạm Thu Minh, Phó trưởng Khoa Chấn thương, thành viên đề tài nghiên cứu, BV Mắt T.Ư cho biết, những trẻ mắc bệnh võng mạc thường
đẻ non, tuần thai dưới 30 tuần, và trọng lượng dưới 1,5kg. Trẻ đẻ non thường được khám sàng lọc để phát hiện bệnh võng mạc mắt. Ở giai đoạn 2 - 3 xuất hiện các mạch máu giãn, ngoằn ngoèo, nhưng vẫn ở thể nhẹ, có thể tiêm thuốc Asvatin để ngăn chặn bệnh phát triển.
Tuy nhiên, nhiều trẻ vì kinh tế khó khăn hay ở các tỉnh xa, hoặc dùng thuốc không tiến triển nên dẫn đến bị nặng, giai đoạn 4 - 5. Giai đoạn này biểu hiện như lác, ánh đồng tử trắng, khám lâm sàng thấy bong võng màng toàn bộ hoặc khu trú, nhìn thấy những xơ trắng
thủy tinh.
Trước kia, ở giai đoạn này, trẻ phải chấp nhận mù lòa, nhưng hiện nay bằng
phương pháp cắt dịch kính sẽ mang lại kết quả khả quan. Phương pháp thực hiện là bác sĩ sẽ để lại thủy tinh thể, cắt dịch kính, bóc tách màng xơ trả lại võng mạc. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang lại
hiệu quả cao nếu bệnh nhân phẫu thuật trước 6 tháng tuổi, phẫu thuật muộn tỷ lệ thành công thấp bởi võng mạc bệnh nhân không cải thiện được.
Vì vậy, trẻ đẻ non ngoài việc cha mẹ chú ý chăm sóc dinh dưỡng, toàn thân thì cần được thăm khám mắt định kỳ để phát hiện sớm bệnh để xử lý sớm nhất mang hiệu quả cao cho trẻ.