Trong thực tế, với TP.Đà Lạt, cả hai ngành kinh tế sản xuất hoa và kinh doanh du lịch đều là hai thế mạnh cùng song song tồn tại và cùng là tiềm năng, nhưng chưa có sự “bắt tay” cần thiết để phục vụ du khách
Phó GĐ Sở VHTTDL Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng: “Việc nâng tầm các làng hoa - làng nghề truyền thống để trở thành những điểm tham quan du lịch có sức hút du khách một cách mạnh mẽ là việc không thể chần chừ hơn được nữa. Với ngành du lịch, một trong những điểm đến không thể thiếu trong quảng bá khi tiếp cận du khách của các nhà kinh doanh du lịch cần đề cập là các làng hoa, các nông trại trồng hoa, các điểm du lịch sinh thái liên quan đến hoa Đà Lạt...”. 

Tuy nhiên, trong thực tế, bản thân nghề hoa ở Đà Lạt chưa tạo nên những sản phẩm đúng nghĩa là hàng hóa đặc biệt của ngành du lịch không khói. Bằng chứng là sau Festival hoa Đà Lạt lần thứ V hồi cuối năm 2013 vừa qua, sản phẩm hoa Đà Lạt lại lặng lẽ lui về những khu vườn của nhà nông, để trở lại với đúng nghĩa chỉ là thứ sản phẩm hàng hóa nông nghiệp thuần túy và tưởng chừng như thứ hàng hóa đó không liên quan gì đến du lịch. 

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó GĐ Sở NNPTNT Lâm Đồng - cho rằng: “Đã đến lúc cần được “dãn biên” để hoa Đà Lạt trở thành thứ hàng hóa đặc biệt của ngành du lịch. Ngành hoa Đà Lạt đã đến lúc cần một quy hoạch gắn kết với phát triển du lịch; trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc đa dạng hóa sản phẩm để vừa nâng cao giá trị của hoa và vừa phục vụ du lịch”. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay trong năm 2014 này, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ tung ra gói tín dụng ưu đãi khoảng 4.000 tỉ đồng để phát triển ngành hoa cao cấp Đà Lạt. 

Theo số liệu của Sở NNPTNT Lâm Đồng, hiện Đà Lạt có gần 4.000ha hoa với sản lượng không dưới 1,5 tỉ cành hoa các loại mỗi năm; và đặc biệt, thu nhập bình quân 1ha hoa Đà Lạt đã đạt đến con số 250 triệu đồng một năm, riêng hoa công nghệ cao đạt từ 800 triệu đến 1 tỉ đồng/ha/năm - cao gấp nhiều lần so với mức bình quân chung cả nước là điều rất đáng được ghi nhận. 

Tuy nhiên, những con số này sẽ cao hơn nữa nếu như hoa Đà Lạt thực sự trở thành thứ hàng hóa đặc biệt của ngành công nghiệp không khói Đà Lạt.