Chân dài Việt bật mí cách trang điểm để rạng ngời

Mỗi khi xuất hiện ở bất cứ đâu, họ luôn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lộng lẫy và quyến rũ. Người đẹp Kim Dung, Trà Ngọc Hằng và Thảo Nhi. Họ không ngại chia sẻ bí quyết trang điểm của mình để có vẻ đẹp rạng ngời.

15.5999

Siêu mẫu Kim Dung
  
 


Tôi khá may mắn khi sở hữu làn da khá dễ tính, không hề bị dị ứng với bất kỳ loại sản phẩm nào. Vì vậy, tôi thường xuyên thay đổi mỹ phẩm trang điểm mà không hề lo lắng như Debon, Shiseido, Lancome, Biore,… Trước khi trang điểm, tôi rửa mặt thật sạch bằng sữa Biore. Sau đó, tôi thoa lớp kem dưỡng ẩm để giúp cho làn da không bị khô sần và hạn chế tác hại của mỹ phẩm trang điểm. Dùng quạt hay có thể để như vậy khoảng 10 phút cho kem thấm hết vào da, giúp việc đánh phấn nền, phấn phủ dễ dàng và mịn màng hơn.
 
Sau khi làn da đã khô, tôi dùng phấn nền đánh đều khắp mặt, sử dụng phấn phủ và phấn highlight để tạo khối cho vùng mũi, cơ mặt và vùng mắt. Tôi sẽ sử dụng bút chì gam màu nâu để tạo dáng cho chân mày. Tôi thường chọn gam màu cùng tông với tóc trông sẽ tự nhiên hơn. Kẻ viền cho mí mắt dưới bằng gam màu trắng để tạo ảo giác cho đôi mắt to. Phần mí trên gắn lông mi giả có độ dày và dài tự nhiên, dùng kẻ mắt nước vẽ đường viền thật mảnh và liền mạch, hơi xếch ở đuôi cho đôi mắt sắc nét hơn. Tôi không thích kiểu lông mi quá dày mà chỉ thích dáng mảnh, dài nhưng đủ sắc nét làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ cho gương mặt.
 
Với những bữa tiệc vào ban ngày, dạo phố hay gặp gỡ bạn bè, tôi thường chọn màu nâu, nude có nhũ cho đôi mắt để giúp gương mặt sáng hơn, tránh được sự phản cảm khi bước dưới ánh nắng mùa thu.
Còn với bữa tiệc đêm, tôi thường chọn gam màu tối như nâu hoặc vàng đồng có nhũ tạo sự sang trọng và huyền bí. Tôi chọn phấn má gam màu hồng cam và đôi môi xí muội để hoàn tất bước trang điểm.




 
Trà Ngọc Hằng
 
 

Tôi thường trang điểm rất nhẹ, chủ yếu tạo điểm nhấn cho đôi môi bằng gam màu đỏ cam quyến rũ. Trước khi trang điểm, tôi sử dụng kem dưỡng ẩm, đánh kem nền và phấn phủ thật hài hòa. Vì thường thức khuya nên không tránh khỏi bị quầng thâm quanh mắt, vậy nên tôi dùng bút highligh sáng màu để che đi vùng da tối ở mắt.
 
Đôi mắt vốn đã to nên hầu như tôi để tự nhiên. Khi dự tiệc, tôi chỉ nhấn nhẹ phấn mắt màu nâu có ánh ngọc trai thôi. đây cũng là gam màu tôi thích nhất. Đôi khi tôi cũng sử dụng màu da. Để giúp làn mi trông dày hơn tôi thường chải mascara, chỉ khi nào lên sân khấu mới sử dụng lông mi giả, phấn phủ và phấn má hồng cam có ánh ngọc trai để giúp cho gương mặt sáng hơn dưới ánh đèn.
 
Bí quyết mà tôi muốn chia sẻ với độc giả của Vnnew.vn trước khi trang điểm là sử dụng nước hoa hồng để làn da mặt được mềm mại, dễ ăn phấn cũng như giúp lớp nền hoàn hảo hơn. Với những bạn gái có đôi mắt quầng thâm do thiếu ngủ, hãy đắp mắt bằng bã trà túi lọc để cải thiện vùng da quanh mắt.

 
Hoa Hậu Kose Thảo Nhi
 
 

Với những sự kiện quan trọng, làm MC hay các talkshow, tôi thường nhờ chuyên gia Thành Lợi trang điểm cho mình nhưng sẽ tự trang điểm khi đi  tiệc cưới hay party.
 
Bao giờ cũng vậy, trước khi trang điểm, tôi thường rửa mặt thật sạch bằng sữa Chanel và thoa kem dưỡng để hạn chế tác hại từ mỹ phẩm trước khi tiến hành thoa kem nền và đánh phấn phủ dạng bột.
 
Để lớp nền được bền và hạn chế trôi phấn do mồ hôi, tôi chọn kem nền có chì. Tôi tạo dáng chân mày bằng phấn nâu để trông tự nhiên hơn. Với đôi mắt và phấn má, tôi chọn tông màu nhẹ như hồng, cam, nâu nhẹ... tùy theo màu sắc trang phục lúc đó. Để đôi mắt được sắc nét hơn, tôi chải mascara và vẽ đường line cho mí trên thật mảnh. Tất cả mỹ phẩm trang điểm tôi đều dùng của thương hiệu Clinic.


Đẹp++ (Theo Vnnew)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]