Chị em "tự sướng" và những lợi ích

"Tự sướng" ở một góc độ nào đó có nghĩa là làm cho đời sống tình dục của chị em tốt hơn và hạnh phúc hơn.

15.6117

Ảnh minh họa

Tôi cứ tưởng chỉ ở trên mấy cái phim cấp 3 mới có chuyện “tự sướng” chứ, hóa ra lại phổ biến đến thế sao. Thế là ngay hôm ấy, Huyền dạy tôi một bài học “vỡ lòng” về chuyện “tự sướng” của chị em phụ nữ và những lợi ích của nó.

Huyền là một trong những đứa thuộc top lấy chồng sớm nhất lớp tôi. Nhưng chỉ một hai năm sau là nó kêu chán, vì anh chồng nó “như cục gỗ trên giường”. Và trong khi lớp tôi còn chưa đi hết “tập 1” thì đã nghe tin nó bỏ chồng và lấy “tập 2” là một anh Việt kiều và cắp vali theo chồng về nước rồi. Ngày tiễn nó, tôi định khuyên nó, nếu anh ấy có hơi “kém khoản đó” thì thôi chịu khó chấp nhận, đừng lại thêm tập 3 nữa. Nhưng tôi biết, với tính nó, không bao giờ có hai chữ “cam chịu”.

Ngày họp lớp nó cũng về. Nghe tôi rụt rè đề cập chuyện đó, nó cười phá lên bảo tôi là cổ hủ, lạc hậu rồi, “giờ là lúc nào mà phải chịu chứ, chồng không đáp ứng được thì phải tự mà giải tỏa chứ. Mà mày đừng hiểu nhầm tự giải tỏa là bồ bịch nhé, chỉ là ‘tự sướng’ thôi”.

Ôi tôi nghe mà cứ như nghe chuyện ở tận đâu đâu. Tôi cứ tưởng chỉ ở trên mấy cái phim cấp 3 mới có chuyện “tự sướng” chứ, hóa ra lại phổ biến đến thế sao. Thế là ngay hôm ấy, Huyền dạy tôi một bài học “vỡ lòng” về chuyện “tự sướng” của chị em phụ nữ và những lợi ích của nó.

Phụ nữ có nhu cầu tình dục như nam giới, chỉ khác là từ xưa đến nay phụ nữ được coi là hình mẫu kín đáo và giữ ý tứ hơn nam giới trong chuyện này mà thôi. Vậy nên, chị em phụ nữ không được khuyến khích khám phá cơ thể mình giống như nam giới.

Đặc biệt trong chuyện "tự sướng". Đàn ông "tự sướng" được coi là bình thường nhưng phụ nữ "tự sướng" sẽ bị cho là điều gì to tát và đi ngược với thuần phong mỹ tục, đạo đức, tiết hạnh. Vậy nên, nếu có "tự sướng", chị em cũng chỉ dám lén lút một mình mà không dám công khai hay chia sẻ với nhau.

Ngày nay, chuyện tự khám phá bản thân và nhu cầu tình dục của mình đã "dễ thở" hơn. Chị em nếu có "tự sướng" thì cũng không phải quá dằn vặt bản thân. Trên thực tế, các chuyên gia sức khỏe đã nghiên cứu và kết luận rằng, "tự sướng" cũng là một hành vi tình dục lành mạnh, miễn là đừng lạm dụng quá và để ảnh hưởng đến các hoạt động đời sống, công việc...

Với những chị em không muốn "cùng đối tác" thì có thể chọn cách này để "giải quyết" nhu cầu sinh lý của mình. Cũng theo các chuyên gia y tế, "tự sướng" ở chị em phụ nữ có 6 lợi ích sau:

- Giúp chị em đạt cực khoái: Trong một cuộc khảo sát, các nhà giáo dục tình dục Dorian Solot và Marshall Miller (Mỹ) nhận thấy 88% phụ nữ "tự sướng" đã đạt cực khoái, trong khi chỉ có 48% những phụ nữ không "tự sướng" cũng đạt cực khoái. Ở một cuộc khảo sát tương tự, nhiều phụ nữ công nhận là họ dễ dàng đạt cực khoái thông qua "tự sướng" hơn hơn bất kỳ cách nào khác (bao gồm cả quan hệ tình dục đường âm đạo, dùng tay...).

- Giảm căng thẳng tinh dục: Một số người nghĩ rằng "tự sướng" là chỉ dành cho những người độc thân, hoặc không thoải mái với đối tác. Nhưng thực tế, "tự sướng" cũng góp phần giải tỏa tâm lý cho các cặp đôi, nhất là với chị em. Có một số phụ nữ không có nhiều cảm hứng trong chuyện tình dục và coi quan hệ tình dục như một loại áp lực và trách nhiệm. Đôi khi, sự lo lắng, căng thẳng khi phải “trả bài” của chị em khiến cho “cuộc yêu” không thể diễn ra như mong muốn của cả hai.
 

- Không phải lo mang thai ngoài ý muốn: Rất nhiều chị em thậm chí vẫn sống trong lo lắng mặc dù bản thân đang sử dụng các thiết bị tránh thai trong cơ thể, thậm chí đã uống thuốc tránh thai.

Nhưng khi "tự sướng" chị em không còn phải lo lắng đến chuyện có thai ngoài ý muốn vì không có sự tiếp xúc với tinh dịch (tuy nhiên, khi có quan hệ với "đối tác" thì vẫn phải dùng biện pháp bảo vệ). Khi tâm lý người phụ nữ được thoải mái, họ sẽ muốn chia sẻ với "đối tác" và cả hai sẽ thân mật hơn.

- "Chăm sóc" cơ thể: Giống như một chế độ ăn uống lành mạnh, vận động cơ thể và thư giãn - "tự sướng" ở phụ nữ là một cách khác để "chăm sóc" cơ thể. Thông qua việc thủ dâm chị em có thể tiến thêm một bước khám phá sự yêu thích bản thân của mình để lần sau khi tìm được đối tác, bạn có thể sẽ là người hướng dẫn cho người ấy. Do đó, thủ dâm chính là bước chuẩn bị tốt nhất cho điểm cao trào của của "chuyện ấy".
 

- Khám phá bản thân: Việc thủ dâm giúp bạn khám phá thêm bản thân mình. "Tự sướng" ở phụ nữ gần như được coi là một phần của cuộc sống và giúp chị em hiểu được những nhu cầu quan trọng của cơ thể mình. Nó cũng giúp bạn có thể có những tưởng tượng phong phú và làm sinh động một phần đời sống của mình mà vẫn an toàn và mãn nguyện.

- Lấp khoảng trống: Trong khi “đối tác” có thể vì lý do gì đó mà không thể thỏa mãn nhu cầu của chị em thì chị em có thể tự “giải quyết vấn đề”, tự “hưởng thụ vui vẻ” mà không làm ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sự thoải mái, hạnh phúc của cả hai.

"Tự sướng" ở một góc độ nào đó có nghĩa là làm cho đời sống tình dục của chị em tốt hơn và hạnh phúc hơn.

Nghe Huyền thao thao bất tuyệt và khuyên tôi nên thử, tôi thấy cũng có vẻ hợp lý. Nhiều khi lão chồng cù lần như tôi “làm việc” cũng không ra sao. Thiết nghĩ, nếu “tự sướng” có chừng mực và không để ảnh hưởng đến hạnh phúc, niềm vui chung của vợ chồng thì không có gì là sai trái cả.
 
Theo Lê Minh Hà
Phụ nữ Today
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]