Chi tiền triệu để học “kỹ năng sống”

Có khi nào một sáng sớm bạn tỉnh dậy và trong đầu suy nghĩ toàn những lo lắng với những kế hoạch và dự định ngổn ngang? Bạn có muốn bắt đầu một ngày mới như vậy? Để giải quyết các vấn đề về như vậy không ít bạn trẻ tìm đến các trung tâm rèn luyện "kỹ năng sống" để học. Hình thức dạy này không chỉ thu hút các bạn trẻ mà các bậc phụ huynh cũng hăng hái tìm lớp cho con mình.

15.6116

Học chia sẻ và giảm...stress

Nguyễn Văn Hà, kỹ sư một công ty xây dựng chia sẻ, do có một chút tò mò và mong muốn "sốc" lại tư duy sống của bản thân đã thúc đẩy anh đăng ký lớp học về chia sẻ kỹ năng sống. Anh cho biết: "Tôi làm việc về xây dựng, lại làm việc cho một công ty của nước ngoài, áp lực công việc là rất lớn. Chính vì thế khi nghe thông tin về một lớp học thảo luận về "tiết kiệm năng lượng cho một cuộc sống hiện đại" mặc dù bận nhiều công việc nhưng tôi vẫn rủ một vài người bạn tham gia". Ngoài ra, anh Hà còn tham gia các lớp học về kỹ năng sống như là học cách yêu thương, chia sẻ công việc với phụ nữ... để giải tỏa stress.

Anh Hà chia sẻ, một lý do thu hút anh đến với lớp học là muốn có cơ hội được nghe, trao đổi bằng tiếng Anh. Được lắng nghe tâm sự của nhiều bạn trẻ, kiểm tra lại những kỹ năng xử lý các tình huống trong cuộc sống. Không khí trẻ trung cởi mở của các buổi học dễ làm cho mỗi người bày tỏ những suy nghĩ của mình hơn. Hơn nữa thời gian học cũng khá hợp lý như vào ngày nghỉ, buổi tối nên những người đi làm như anh Hà dễ sắp xếp thời gian.

Một buổi học Kỹ năng sống của các bạn trẻ

Không chỉ người lớn tìm đến các lớp học về các kỹ năng giải quyết suy nghĩ, tư duy tích cực mà nhiều gia đình còn tìm các lớp học cho trẻ nhỏ. Những dòng quảng cáo về các lớp học các trung tâm dạy kỹ năng sống trên mạng với nội dung: Việc chăm sóc, quản lý giáo dục con cái luôn là mối lo lắng của các gia đình. Do đó cho con học kỹ năng sống chính là cách thiết thực và hiệu quả dành cho các bậc phụ huynh. Trẻ em tự biết cách giới thiệu về bản thân và gia đình mình trước đám đông, biết mình học lớp nào, thích cái gì, biết cách chăm sóc bản thân và quan trọng hơn là các em đã tự biết bảo vệ mình khi ra đường, khi gặp người lạ, biết ứng xử khi gặp những trường hợp có thể nguy hại đến tính mạng...

Học cách yêu thương và chia sẻ với người khác giới cũng là nội dung thu hút các bạn trẻ đến các lớp rèn luyện “Kỹ năng sống”.

Chị Trần Ngọc Lan, Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội chia sẻ, chị đăng ký tìm lớp học kỹ năng cho con gái ở một trung tâm tại Đống Đa để tăng khả năng tự tin, cách giao tiếp cho con. Chị cho biết: "Tôi có con gái học năm nay học lớp 1. Do gia đình ở riêng, bố mẹ ít khi có thời gian gần gũi. Nên con gái tôi khá nhút nhát, gặp người lạ là không dám giao tiếp. Đọc những dòng giới thiệu của các trung tâm thấy khá hấp dẫn nên tôi đăng ký cho con gái theo học một lớp "Rèn luyện kỹ năng” cho trẻ từ 5 - 7 tuổi". Mức học phí là 1.500.000 đồng cho 12 buổi. Đúng là sau khi học cháu nhanh nhẹn hơn, tự tin khi bày tỏ suy nghĩ. Thậm chí khi chúng tôi có ý định trang trí lại phòng cho cháu. Cháu còn bảo bố mẹ nên trang trí phòng theo sở thích của con, gặp người lạ cháu không nhút nhát nữa. Cô giáo cũng bảo ở lớp con gái tôi mạnh dạn hơn khi phát biểu. Tuy nhiên học phí của các lớp này khá cao. Không phải gia đình nào muốn là có thể cho con đi học”.

"Treo đầu dê, bán thịt chó"

Đối với người lớn thì các lớp học kỹ năng chủ yếu để giảm stress và nhận thức các giá trị cuộc sống. Tuy nhiên với trẻ nhỏ bên cạnh nhiều cái được từ các lớp học kỹ năng sống, không ít các bậc phụ huynh cho con theo học vì đua đòi chưa tìm hiểu kỹ thông tin.

Chị Nguyễn Thị Hường, Giải Phóng, Hà Nội chia sẻ: “Nhiều lớp học quảng cáo là chuyên gia nước ngoài nhưng lại là người Việt Nam giảng dạy. Treo biển là dạy kỹ năng sống nhưng thực chất là dạy học hát múa cho trẻ nhỏ. Tôi chưa biết con học được gì nhưng với lịch học dày đặc ở trường, học thêm ở nhà cô, bây giờ lại học thêm kỹ năng sống.

Theo tôi dạy kỹ năng sống cho trẻ nhỏ là cần thiết, nhưng nên kết hợp dạy ở trong trường trong các tiết học ngoại khóa. Cùng với đó là cha mẹ dạy cho các cháu các kỹ năng xử lý khi bị ngã, bị bỏng hoặc đứt tay thì nên làm gì... Nhiều bậc cha mẹ cho con đi học lớp nọ lớp kia nhưng những việc đơn giản như đến quét cái nhà cũng không biết thì khó có thể nói trẻ thích ứng tốt khi lớn lên. Các bậc cha mẹ có điều kiện đưa con đi học là tốt nhưng vô tình đã lấy đi của con mình quá nhiều thời gian của tuổi thơ của các cháu”.

ĐỖ THƠM – HƯƠNG LAN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]