Chọn giày theo phong cách ngày cưới

Một đôi giày có màu sắc nổi bật, tương phản với váy cưới sẽ hoàn thiện phong cách thời trang retro, trong khi đám cưới ở biển cần đôi giày đơn giản.

15.5673

1. Tổ chức đám cưới ở biển

Một lễ cưới ở biển thường có không gian mở và mang màu sắc vui tươi với những trò chơi hay tiệc buffet. Yêu cầu quan trọng nhất đối với một đôi giày cho lễ cưới ở biển là giúp cô dâu dễ dàng đi lại, gót cao không quá 5 cm. Sandal quai mảnh là lựa chọn hàng đầu để đôi chân luôn thoáng, không bị dính nhiều cát.

2. Phong cách thập niên 20

Đây là xu hướng tổ chức lễ cưới nổi bật nhất cuối năm 2013 và tiếp tục được các cô dâu yêu thích trong thời gian tới. Đi cùng với một chiếc  váy cưới kín đáo đính phụ kiện ánh kim, mái tóc uốn xoăn finger, cô dâu không thể thiếu đôi giày mang phong cách vintage. Giày mũi tròn, có quai ngang và đế không quá cao, bằng chất liệu ren hay satin là gợi ý phù hợp.

3. Phong cách công chúa, đáng yêu

Với phong cách này, cô dâu nên chọn những đôi giày cưới có đính nơ, hoa nổi 3D hoặc kết cườm, ngọc trai điệu đà. Màu sắc của giày thiên về gam nhạt, nữ tính như trắng, hồng pastel, xanh bạc hà. Nếu tổ chức lễ cưới vào buổi tối, cô dâu có thể cân nhắc sử dụng một đôi giày ánh kim

4. Phong cách xa hoa, đẳng cấp

Ngoài chiếc váy cưới, trang sức có khả năng bắt sáng, lấp lánh, cô dâu cần có thêm một đôi giày cao gót để giúp dáng đi uyển chuyển, thướt tha, phù hợp với vẻ ngoài đài các. Hãy tham khảo thêm các kiểu giày cưới bằng chất liệu satin bóng hoặc giày đính nhiều pha lê như các ngôi sao thường sử dụng trên thảm đỏ.

5. Phong cách retro

Cũng là một xu hướng cổ điển nhưng phong cách retro có thêm chút phá cách, "nổi loạn" với vài chi tiết tương phản với tổng thể để tạo sự nổi bật. Vì vậy, những cô dâu theo phong cách thời trang này thường chọn váy cưới trắng tea-length kết hợp với đôi giày màu đỏ rực rỡ.

Mộc Lan
Ảnh: W.M

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]