Chưa đến Tết mụn đã mọc đầy người

Mới trải qua các ngày cuối năm với tiệc tất niên lớn nhỏ đã khiến nhiều người đối mặt với mụn khắp người vì các chất nóng phát ra mụn muộn.

0

Mất tết vì mụn đến sớm

Mang trên người những lớp mụn dày đặc, đỏ anh Nguyễn Văn Hải trú tại Hoàng Hoa Thám, Hà Nội nhăn nhó phần vì khó chiu, phần vì xấu hổ "năm hết tết đến còn phải đi khám bệnh".

Anh Hải kể từ ngày 15/1, anh thường xuyên tham gia tiếp khách với sếp. Các tiệc đều là tiệc mặn nên chỉ có rượu và bia là chính. Chẳng mấy khi anh ăn được thức ăn mát lành nào. Hết tiệc tiếp khách vào tuần trước cũng là lúc toàn thân anh Hải mụn nổi lên. Anh ra các tiệm thuốc hỏi mua thuốc về uống đều được bán cho các loại thuốc chống dị ứng. Tuy nhiên, anh uống rất nhiều ngày thuốc nhưng mụn vẫn không giảm.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, anh xấu hổ khi trên mặt mình mỗi ngày có thêm vài cái mụn mới mọc chình ình. Một vài mụn có dấu hiệu nhiễm trùng vì bị anh nặn bóp sưng tấy khiến gương mặt bảnh trai ngày nào của anh giờ không dám bỏ khẩu trang. Lo sợ tình trạng mụn phát triển thêm, anh Hải vào bệnh viện da liễu Hà Nội khám.

Khi nghe bác sĩ nói "mụn điều trị mất rất nhiều thời gian và phải cả tháng mới hết". Anh Hải đau khổ "thế là mất Tết rồi".

Không phải là tín đồ của bia, rượu hay cà phê nhưng bạn Nguyễn Thị Thu Hoài địa chỉ Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội cũng điêu đứng vì năm nào vào dịp Tết mụn trên người cũng ra ngoài da ăn Tết tưng bừng. Hoài kể từ ngày lên Hà Nội học do thức khuya nhiều nên mặt cô cũng nhiều mụn hơn nhưng cứ đến Tết ăn nhiều đồ béo, đồ có gas, bánh kẹo mụn tăng gấp hai, ba lần.

Hậu quả của những bữa cơm nhiều đồ béo, bia rượu
Năm ngoái, Hoài khổ sở vì mụn trứng cá mọc khắp người. Các loại mụn bọp, mụn mủ, mụn nước tung hoành từ mặt, cánh tay, lưng xuống đến đùi. Hạnh phải điều trị mất hai tuần mụn mới dần biến mất.

Không dùng xà phòng sát khuẩn khi bị mụn

Theo bác sĩ Phạm Việt Hoàng - Bệnh viện Tuệ Tĩnh, việc mọc mụn trên người cũng do đặc trưng ăn uống, sinh hoạt khác ngày thường của người dân trong ngày Tết. Thức ăn nhiều dầu, mỡ và nước uống có ga, có cồn nên nóng trong người và phát mụn.

Còn bác sĩ Nguyễn Minh Quang - Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết, bị mụn có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặc dù nguyên nhân do việc ăn uống chưa được chứng minh khoa học nhưng cũng là một yếu tố quan trọng gây nên mụn trên người.

Hạn chế ăn uống những thức ăn có nhiều dầu, mỡ, ít sử dụng sôcôla, bơ và các loại gia vị khác. Cà phê, thuốc lá và rượu cũng là nguyên nhân tạo mụn.

Nên chăm sóc da mỗi ngày sau Tết, không nên sử dụng các loại xà phòng sát khuẩn lên da làm thay đổi hệ vi khuẩn trên da dễ dẫn đến nhiễm khuẩn. Nhiều trường hợp tự điều trị mụn tại các trung tâm làm đẹp nhỏ lẻ, do không đủ điều kiện vệ sinh y tế nên dẫn đến viêm nhiễm. Bệnh viện Da liễu Hà Nội đã điều trị nhiều ca tai biến của điều trị mụn không đúng phương pháp.

Việc điều trị mụn ở mặt hay ở lưng đều nên nhờ sự hướng dẫn của bác sĩ để điều trị theo từng loại thuốc, không nên tự mua thuốc sử dụng, có thể để lại biến chứng

Khánh Ngọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]