Tết rộn ràng đến với người bệnh

SKĐS - Không khí Tết đã ngập tràn phố phường, rộn ràng sắm Tết. Tại các bệnh viện, không khí Tết cũng đã lan tỏa.

0

Không khí Tết đã ngập tràn phố phường, rộn ràng sắm Tết. Tại các bệnh viện, không khí Tết cũng đã lan tỏa. Bệnh viện nào, khoa phòng nào cũng cố gắng trang hoàng để mang lại cái Tết ấm lòng cho người bệnh.

Những ngày giáp Tết, ở một số bệnh viện (BV) tuyến huyện, tỉnh, các bệnh nhân và người nhà của họ khẩn trương làm thủ tục xuất viện để kịp về nhà đón Tết cùng gia đình. Ông Bùi Hồng Tâm - Giám đốc BV Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh cho biết: Hiện có trên 245 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại BV. Dự kiến, Tết năm nay số bệnh nhân ở lại viện vào khoảng 150-170 bệnh nhân, nhiều hơn so với năm ngoái (115 người). Vì nhiều lý do khác nhau: Bệnh nhân mắc bệnh nặng; những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn không nơi nương tựa hoặc một số người nhà bệnh nhân không muốn đón về trong dịp Tết nên đa số các bệnh nhân tâm thần ở lại BV điều trị và dưỡng bệnh. Để bảo đảm cho bệnh nhân sinh hoạt an toàn, khoẻ mạnh trong những ngày Tết cổ truyền, Ban Giám đốc BV đã lên kế hoạch chuẩn bị đón Tết từ trước một tháng. Theo đó, các bệnh nhân tâm thần được chia thành 2 nhóm. Nhóm gia đình đón về nhà cùng với số bệnh nhân đang điều trị ngoại trú (thuộc Dự án Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em), BV sẽ cung cấp đảm bảo đủ cơ số thuốc, kê đơn hướng dẫn gia đình cho các bệnh nhân uống thuốc đúng liều, đúng giờ. Trong trường hợp bệnh nhân tâm thần có những biểu hiện khác thường, không ổn định, gây mất trật tự... thì BV sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân quay trở lại điều trị vào bất cứ lúc nào để người nhà bệnh nhân yên tâm.

​Những cành đào đã xuất hiện ở bệnh viện giúp bệnh nhân cảm thấy ấm cúng hơn.

Với nhóm các bệnh nhân ở lại BV dịp Tết, đa phần là những người bị bệnh nặng, không người thân. Bởi vậy, năm nào tập thể cán bộ, y, bác sĩ BV cũng đều cố gắng chăm lo cho bệnh nhân có một cái Tết đầy đủ, ấm áp. Tết năm nay, bên cạnh đảm bảo đủ lực lượng y, bác sĩ thay ca trực chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân tâm thần thì vấn đề ăn uống đảm bảo sức khoẻ cho họ được BV rất quan tâm. Bình thường, suất ăn của một bệnh nhân là 26.000 đồng/ngày (người nhà đóng góp 16.000 đồng; tỉnh hỗ trợ 10.000 đồng), thì 4 ngày Tết (từ ngày 30 đến mùng 3) BV hỗ trợ thêm mỗi suất ăn là 50.000 đồng/ngày/bệnh nhân.

BVĐK tỉnh Bắc Ninh đã niêm yết công khai kế hoạch đảm bảo chuyên môn trong dịp Tết; đồng thời có phương án không để bệnh nhân nằm ghép; đảm bảo đầy đủ chăn, đệm, lò sưởi để chống rét cho bệnh nhân; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị... để phục vụ người bệnh trong dịp Tết.

BSCKI. Phạm Văn Dũng - Giám đốc BVĐK Thống Nhất Đồng Nai cho biết, hằng năm bệnh viện có khoảng 500 - 700 bệnh nhân ăn Tết tại BV, trong đó đa phần là các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như: suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo theo chu kỳ 3 lần/tuần và suy thận giai đoạn IV, phải lọc máu suốt đời. Ngày Tết, những bệnh nhân này vẫn phải ở lại BV điều trị theo đúng phác đồ. Để mang lại cái Tết ấm lòng cho người bệnh đang nằm điều trị tại các khoa, phòng, lãnh đạo BV thay nhau đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Ngoài ra, Khoa Dinh dưỡng của BV đảm bảo an toàn bữa ăn, đủ dinh dưỡng, đúng chế độ bệnh lý và tổ chức thực hiện suất ăn miễn phí trong 4 ngày Tết cho bệnh nhân... Tại BVĐK Đồng Nai, dịp Tết có hàng trăm bệnh nhân điều trị nội trú. TS.BS. Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc BV cho biết: “Ngoài công tác đảm bảo chất lượng chuyên môn khám, chữa bệnh, BV còn tổ chức chăm sóc, phục vụ chu đáo người bệnh đang điều trị trong những ngày Tết cả về vật chất và tinh thần. BV phối hợp với các tổ chức, cá nhân thăm hỏi, tặng những phần quà ý nghĩa giúp các bệnh nhân. Đặc biệt, hằng năm, BV đều bồi dưỡng, hỗ trợ 150.000 đồng/3 ngày Tết/bệnh nhân theo đúng quy định của UBND tỉnh”. BVĐK Đồng Nai có kế hoạch tổ chức tốt việc cấp cứu, khám, chữa bệnh cho người dân. Lãnh đạo các khoa, phòng sắp xếp, cắt cử bác sĩ thay phiên nhau khám tại phòng khám của BV nhằm đảm bảo khi người dân đến BV được quyền khám, chữa bệnh như ngày thường. Để đối phó với tình huống tai nạn hàng loạt hay ngộ độc tập thể trong dịp Tết, BV đã chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị, máu, dịch truyền... để kịp thời cấp cứu bệnh nhân. Đồng thời, bố trí ê-kíp phẫu thuật tăng cường hỗ trợ cho BV tuyến dưới khi xảy ra các tình huống cấp cứu khẩn cấp.

Phạm Tăng - Anh Thư

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]