Chuẩn bị gì khi du lịch nước ngoài dịp Tết?

BizLIVE - Du lịch nước ngoài đang dần trở thành một xu hướng của cuộc sống hiện đại, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Tweet

16.3381

Du lịch nước ngoài dịp Tết, xu hướng mới của cuộc sống hiện đại. Ảnh Hanoitourism.

Tết Nguyên đán là dịp nghỉ ngơi dài nhất của người Việt Nam. Đây cũng là dịp để nhiều gia đình, bạn bè sum họp. Để cùng tận hưởng một kỳ nghỉ vui vẻ, mới lạ, ngày càng nhiều gia đình hoặc nhóm bạn bè lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài trong dịp này.

Tuy nhiên, hơi khác với việc đi du lịch trong nước, để có thể có được một chuyến đi du lịch nước ngoài thuận lợi, an toàn  bạn cần phải chuẩn bị thật kỹ càng, nhất là đối với những người mới đi lần đầu.

Dưới đây là một số lưu ý cho những người đang có ý định đi du lịch nước ngoài vào dịp Tết 2014 sắp tới:

Nên có sự chuẩn bị kỹ càng

Một trong những điều quan trọng khi đi du lịch nước ngoài là phải có sự chuẩn bị thật cẩn thận từ trước.

Trước hết bạn nên đặt tour tại các công ty du lịch uy tín, tin cậy. Tham khảo chương trình tour, giá tour trên báo hoặc Internet để có sự so sánh, đối chiếu về chương trình, giá cả, dịch vụ. Chú ý: cần xem kỹ phần dịch vụ bao gồm và không bao gồm trong giá tour để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.

Cần lên kế hoạch, mua vé máy bay, tàu, xe, đặt khách sạn càng sớm càng tốt vì chi phí các dịch vụ này thường tăng lên vào cận tết, thậm chí “cháy” vé, hết phòng hoặc chất lượng dịch vụ không được ổn định và chu đáo như thông thường.

Tìm hiểu trước về văn hóa của các nước sẽ đến

Hãy đảm bảo rằng bạn đã tìm hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán của đất nước mình sắp đến. Đặc biệt có một số cử chỉ bạn nên tránh như: ở một số quốc gia như Iran và khu vực Trung Đông, cử chỉ giơ ngón tay cái lên hàm ý biểu hiện sự tức giận của bạn với tất cả mọi người và dường như muốn gây sự với ai đó;

Ở một số quốc gia Địa Trung Hải như Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và cả Brazil, cử chỉ vòng ngón tay OK dùng để chê bai một ai đó ngốc nghếch. Nó cũng ám chỉ tình trạng đồng tính luyến ái của một ai đó. Cử chỉ này cũng được coi là khiếm nhã ở một số nước Trung Đông.

Ở Ấn Độ, khi bạn nháy mắt với một ai đó, bạn sẽ bị hiểu là đang muốn đề cập đến Sex.

Ở các nước theo đạo Phật, sờ tay lên đầu bất kỳ một người dân bản xứ nào đều bị coi là một sự xúc phạm…

Bạn nên học một vài từ hoặc một vài câu nói thông dụng của đất nước đến du lịch. Hơn nữa, hãy mang theo một cuốn từ điển hoặc cài đặt sẵn phần mềm dịch thuật vào điện thoại của bạn.

Điều này sẽ giúp chuyến đi của bạn thuận lợi và thú vị hơn.

Không mang quá nặng

Bạn nên nắm rõ các quy định về hành lý và các thủ tục cần phải thực hiện. Ở Việt Nam, số ký lô hành lý miễn cước bao giờ cũng được in trên vé máy bay (mục allow), thông thường là 20kg (để trong khoang chở hàng) và 5-7kg hành lý xách tay, nếu mua vé hạng thường; 30kg hành lý miễn cước và 10-14kg hành lý xách tay (chia làm 2 kiện), nếu mua vé hạng thương nhân ...

Tuy nhiên, mỗi quốc gia thường có những quy định về hành lý và thủ tục kiểm tra khác nhau. Vì vậy, hãy tìm hiểu các quy định này trước khi đi du lịch sang nước ngoài. Hơn nữa, đừng mang theo quá nhiều đồ đạc vì như vậy sẽ rất khó khăn khi di chuyển. Và nếu bạn có mua quà lưu niệm hoặc quà tặng thì vali cũng không có nhiều chỗ để chứa.

Đi nước ngoài, bạn nên dùng loại vali có bánh xe và tay kéo để dễ dàng di chuyển khi qua các cửa khẩu hoặc chuyển máy bay. Để nhanh chóng nhận ra hành lý của mình trong “một rừng” hành lý được băng chuyền tải ra, bạn nên làm dấu như buộc một dải vải màu vào quai xách. Cũng nên ghi tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc lên thẻ hành lý phòng khi thất lạc hãng hàng không có thể nhanh chóng hoàn trả hành lý cho bạn.

Ngoài ra, bạn cũng nên chuẩn bị một chiếc ba lô nhỏ để khi ra ngoài thăm thú có thể đựng các đồ cá nhân cần thiết.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân

Những giấy tờ quan trọng như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm du lịch là vật không thể thiếu khi đi du lịch xa. Chính vì thế, hãy luôn mang theo những giấy tờ này và cất giữ chúng cẩn thận vì như thế, bạn mới có thể thoải mái đi du lịch khắp nơi.

Bạn cũng nên chuẩn bị thêm một số bản phô tô giấy tờ tùy thân để đề phòng trường hợp giấy tờ gốc bị thất lạc hoặc mất.

Ngoài ra, bạn nên lưu lại địa chỉ của Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại nước bạn muốn đến. Đây là nơi mà bạn sẽ liên hệ trong trường hợp bị mất hộ chiếu; nhờ can thiệp hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến luật lệ của nước sở tại.

Mang theo

Trước khi đi, bạn nên đổi một ít tiền đô la Mỹ, đừng nên để hết tiền trong thẻ, sau đó đổi tiền ở sân bay để tiện mua sắm tại những nước mình đến. Bạn cũng nên mang các loại thẻ tín dụng có chức năng thanh toán quốc tế như Master Card.

Bạn chỉ được mang theo tiền không quá 3.000 USD. Nếu quá số tiền trên, bạn cần phải khai báo và có giấy phép của các cơ quan hải quan.

Tuy nhiên, để tiện lợi trong giao dịch, mua sắm, bạn nên đổi ra tiền USD tại Việt Nam. Khi nào đến nước khác, bạn sẽ đổi chúng ra tiền của địa phương đó.

Thông thường, các loại tiền mới có mệnh giá lớn sẽ đổi được cao hơn các tiền mệnh giá nhỏ. Bạn có thể đổi tiền ở các trung tâm mua sắm, các ngân hàng gần khách sạn. Đặc biệt, bạn không nên đổi tiền trong khách sạn vì chúng sẽ được đổi với mệnh giá rất thấp.

Ngoài ra, việc chuẩn bị tiền lẻ của nước mà bạn đến là rất cần thiết. Chúng giúp bạn thuận tiện trong việc sử dụng điện thoại nội vùng, mua hàng lẻ, bồi dưỡng thêm cho các dịch vụ hành lý, phục vụ bàn,…hoặc thậm chí là đi vệ sinh!

Phương tiện di chuyển

Sử dụng các phương tiện công cộng là một trong những cách để tiết kiệm tiền khi đi du lịch nước ngoài. Thay vì phải trả một số tiền lớn cho việc đi lại bằng taxi, bạn hãy sử dụng các phương tiện như xe buýt, tàu điện ngầm...

Bạn cũng nên chú ý đến sự chênh lệch múi giờ để lên lịch trình di chuyển phù hợp tránh tình trạng phải chen chúc vào giờ cao điểm hoặc bị nhỡ các chuyến tàu, xe…

Chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực

Thời tiết ở mỗi nước rất khác nhau và tuỳ thuộc vào thời gian trong năm mà bạn nên có những chuẩn bị về trang phục cho phù hợp với khí hậu.

Trong chuyến du lịch, bạn thường xuyên phải đi bộ. Bởi vậy, bạn không nên đi dép hoặc giày da cứng mà nên đi giày vải nhẹ, mềm, đế bằng cho dễ đi lại, leo trèo. Tốt nhất bạn nên mang giày thể thao vì chúng vừa có độ bám tốt lại rất nhẹ nhàng.

Bạn nên mang theo một số loại thuốc thông dụng như thuốc cảm; thuốc phòng các chứng say tàu xe, thuốc trị các chứng đường tiêu hóa, thuốc chống dị ứng, dầu gió hoặc dầu nóng.

Nếu mắc bệnh mãn tính hoặc bệnh cần thuốc đặc trị, bạn nên mang theo thuốc với liều lượng dư ra so với liều đủ dùng trong thời gian bạn ở tại nước ngoài vì bạn có thể phải ở lại lâu hơn thời gian dự kiến nếu xảy ra sự cố.

Không nên mua sắm những thứ không cần thiết

Khi du lịch nước ngoài bạn thường thấy thích thú trước nhiều món đồ khác lạ hoặc giá rẻ. Vì vậy, bạn không tiếc tiền chi cho những món đồ này, cuối cùng bạn nhận ra mình đã mua quá nhiều và túi hành lý của bạn nhiều khi không chứa hết.

Lời khuyên cho bạn là chỉ nên mua những thứ đồ cần thiết và không nên ham đồ giá rẻ vì có thể chất lượng của sản phẩm không đảm bảo, bạn sẽ chỉ dùng nó một tuần hay vứt bỏ ngay sau chuyến đi.

Thiết bị ghi hình

Hãy mang theo máy ảnh hoặc máy quay phim tốt để có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến du lịch. Và đừng quên mang theo các thiết bị sạc, kể cả sạc điện thoại, laptop…

ĐINH THƠM / Theo Tổng hợp

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]