Những người mẹ trẻ không ngoan ngày nay, vừa làm việc vừa trông con nhỏ mà trông vẫn nhẹ nhàng vui tươi. Chúng ta hãy cùng tham khảo một số các kỹ năng và chép vào sổ tay để làm bí quyết nhé:
1.  Lập kế hoạch hàng ngày và kế hoạch tuần

Bạn hãy liệt kê các công việc mình cần làm và thời gian sinh hoạt, ăn uống và ngủ trong ngày của bé và xếp theo thứ tự thời gian nhé. Thói quen ngủ đúng giờ của bé do bạn thiết lập một cách kiên định theo lịch sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và xử lý được một khối công việc đang nằm ở “waiting list” (danh sách chờ) đấy.
Trong tuần, nếu bạn muốn đi mua sắm hoặc cà phê tán gẫu với bạn bè?Hãy lên kế hoạch “nhờ vả” những người thân từ sớm nhé. Điều này ngoài việc đáp ứng những nhu cầu cá nhân cần thiết thì đồng thời giúp bạn giải toả những stress do việc trông con nhỏ suốt tuần.

2.  Tạo không gian cho bé vui chơi trong tầm kiểm soát

Thay vì để bé dán mắt vào ti vi xem quảng cáo hay phim bé thích,  bạn hãy để thật nhiều đồ chơi bé yêu thích ngay bên cạnh bàn làm việc tại nhà. Bé sẽ bận rộn với các đồ chơi và yên tâm hơn khi có mẹ bên cạnh. Nếu bé đã bắt đầu biết tô màu, bạn hãy vẽ hình rồi khuyến khích bé tô màu hoặc mua các tranh cát, tượng để bé vui chơi.

3.  Áp dụng Nguyên tắc 20/80

Bạn hãy dùng 20 phút trong 80 phút rảnh rỗi lúc bé ngủ để làm những việc quan trọng theo thứ tự ưu tiên như gởi thư hoặc trả lời thư khách hàng, gọi điện cho khách hàng. Như vậy, nếu bé chỉ ngủ 30 phút rồi lại chợt thức thì bạn đã kịp làm những việc tối quan trọng mang lại cho bạn 80% hiệu suất rồi. 

Những việc ở hàng không quan trọng như lướt web giải trí, tán gẫu online ...sẽ là những cái bẫy ngọt ngào tiêu sạch thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của bạn nếu bạn không biết đến nguyên tắc này.

4.  Ủy thác công việc chăm bé hiệu quả

Bạn hãy chọn đúng người để giao việc trông bé nhé. Tốt nhất là những người đã từng có con nhỏ và bạn biết rõ cách họ làm việc đó như thế nào. Hãy chỉ dẫn cách chăm sóc và thói quen của bé thật rõ ràng cho người được ủy thác.Những bà mẹ thông minh là những bà mẹ biết sử dụng tối đa “nguồn nhân lực”  từ ba của bé, ông bà, cô dì hoặc bạn bè để ủy thác hiệu quả. Hãy dành lời cảm ơn và động viên họ đã “chăm bé trên cả tuyệt vời” để có thể dễ dàng nhờ vả lần sau, bạn nhé.

5.  Ngủ đủ và dậy sớm 

Giấc ngủ đủ giúp bạn hồi phục sức khoẻ và làn da nên bạn hãy ngủ đủ thời gian sinh học của mình nhé (ở mỗi người, giấc ngủ đủ mỗi ngày là khác nhau). Hãy dậy sớm thì tốt hơn thức khuya bởi buổi sáng cơ thể vừa được nghỉ ngơi thì trí tuệ sẽ minh mẫn.

Theo Phunungaynay.vn


Video đang được xem nhiều