Cực khoái tốt cho sức khỏe

Một nghiên cứu kết luận rằng, các kích thích tố được giải phóng trong quá trình hưng phấn và cực khoái, đặc biệt là oxytocin và DHEA có tác dụng chống lại ung thư và bệnh tim.

15.6186

- Một nghiên cứu Anh đã xem xét mối quan hệ giữa cực khoái thường xuyên (2 lần trở lên mỗi tuần) và tỷ lệ tử vongnam giới. Suốt 10 năm theo dõi, các nhà nghiên cứu thấy rằng, nam giới có cực khoái thường xuyên có nguy cơ tử vong thấp hơn những nam giới không có cực khoái thường xuyên.

- Nghiên cứu cũng chỉ ra tác dụng an thần và thư giãn của oxyocin và endorphins giải phóng trong quá trình cực khoái. Điều này có thể lý giải vì sao nam giới thích ngủ ngay sau cuộc “giao ban” và đây cũng là lý do tình dục là cách giảm căng thẳng tuyệt vời.

- Những người đàn ông xuất tinh thường xuyên sẽ giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

- Một số nghiên cứu chứng minh rằng, cực khoái làm giảm chứng đau nửa đầu.

- Cực khoái và “chuyện yêu” nói chung có thể là một hình thức tập luyện thú vị. Thường xuyên “yêu” và đạt cực khoái có tác dụng đốt cháy kalo thừa.
 
Theo Ngọc Diệp
Mẹ&Bé
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]