Da tay bi tróc bệnh gì?

GiadinhNet - Cháu năm nay19 tuổi cháu bị tróc da tay đã 1 năm nay. Cứ khoảng 2 hoặc 3 tháng bị tróc một lần, chỉ tróc ở các ngón tay làm da tay mỏng và khi làm việc cháu thấy đau, khi chạm nước thi da héo lại thấy rất khó chịu. Xin hỏi bác sĩ cháu bị bệnh gì và cách chữa trị. Cháu xin cảm ơn bác sĩ!

0
Bạn Lê Hiển hỏi

Trả lời: Chào cháu, cháu bị tróc ở các ngón tay làm da tay mỏng và khi làm việc thấy đau thì có thể cháu đã bị á sừng. Đây là một trong những căn bệnh mãn tính. Bệnh á sừng coi là một bệnh biểu hiện của viêm da cơ địa đặc trưng bởi các tổn thương dạng sừng ở các đầu ngón tay, chân, gót, bàn tay, bàn chân.Tuy bệnh này không nguy hiểm đến sức khỏe nhưng lại làm cho mình có cảm giác khó chịu, vùng da thường bị khô và tróc, nếu tiếp xúc nhiều với nước hoặc khi gặp khí hậu lạnh thì vùng bệnh lại bị nứt xé nhiều hơn, có khi còn bị rớm máu. Điều đáng ngại là số người mắc bệnh ngày càng nhiều và những biến chứng nặng của bệnh chàm á sừng xảy ra cùng với cách phòng tránh thì ít người biết đến. Thông thường với bệnh ngoài da nhiều người rất chủ quan cho rằng chỉ xử lý phần bôi là xong nhưng càng bôi nhiều thuốc tây thì càng ảnh hưởng nhiều đến da và làm cho bệnh càng nặng, càng phức tạp hơn.

Các phương pháp điều trị hiện nay người bệnh thường hay dùng các thuốc tây bôi nhằm hạn chế sự bong tróc của da chứ không xử lý được dứt điểm bệnh. Để được điều trị tốt nhất và tránh tái phát thì phải kết hợp vừa uống và bôi bằng đông y. Thuốc uống ngoài hết bệnh còn làm cho sức khỏe tốt và quan trọng hơn là không có tác dụng phụ. Để tránh bệnh tái phát, ngoài việc tránh tiếp xúc với xà phòng, chất tẩy rửa, hóa chất, hạn chế cào gãi khi ngứa. Cháu có thể đến bệnh viên, phòng khám để được khám, xem mạch và có hướng điều trị cụ thể.

Tư vấn bởi BS Nguyễn Phan Anh

Phòng khám Bảo Thanh Đường, 210 Lê Lai, Q1, Tp HCM


Bạn đọc gửi câu hỏi vào email: [email protected], chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Chuyên mục "BÁC SĨ CỦA BẠNđược tài trợ bởi:
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]