Ghép da cho bệnh nhi bị máy ép mía cuốn tróc da đầu

BVĐK TW Cần Thơ cho biết, sau 9 giờ phẫu thuật, ca ghép da cho một bé gái bị máy ép mía cuốn tróc da đầu đã bước đầu thành công. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhi Như Ý, 13 tuổi, học sinh trường THCS Bình Thủy, TP. Cần Thơ được người nhà đưa vào viện cấp cứu cùng với phần da đầu được ướp trong thùng nước đá.

31.2065

BVĐK TW Cần Thơ cho biết, sau 9 giờ phẫu thuật, ca ghép da cho một bé gái bị máy ép mía cuốn tróc da đầu đã bước đầu thành công. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhi Như Ý, 13 tuổi, học sinh trường THCS Bình Thủy, TP. Cần Thơ được người nhà đưa vào viện cấp cứu cùng với phần da đầu được ướp trong thùng nước đá. Trước đó, Như Ý ra quán giúp cô ép nước mía bán cho khách, sơ ý để tóc cuốn vào máy đang vận hành làm da đầu bị xé toạc lộ cả xương sọ. Nạn nhân được cấp cứu kịp thời, kíp trực vi phẫu tạo hình đã vất vả khâu nối mạch máu để ghép da đầu thành công cho cháu bé. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã dần hồi phục, phần da ghép vào đầu có dấu hiệu hồng hào, ấm trở lại.

Ngọc Anh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]