Họ tin rằng khi người đàn ông bắt đầu thừa mỡ thì tinh trùng
của họ cũng sẽ suy yếu dần đi.
Tiến sĩ William Roudebush và cộng sự tại Hiệp hội sinh học
sinh sản ở Atlanta, Mỹ, đã phân tích tinh trùng của 500 đàn ông và kết luận
những người đàn ông
béo phì khó có thể làm cha bởi
chất lượng tinh trùng quá
thấp.
Quá béo làm giảm số lượng tinh trùng đủ khả năng để thụ tinh
trứng, cho dù có thụ tinh được thì nguy cơ sảy thai cũng rất cao. Những người
chỉ hơi thừa cân một chút cũng có thể phải đối mặt với rủi ro này.
Kết quả có thể lý giải vì sao sự vô sinh gia tăng cùng với
tỷ lệ béo phì cao kỷ lục ở những nước phương tây. Giáo sư Harry Moore tại Đại
học Sheffield đang tiến hành một nghiên cứu về
ảnh hưởng của hoá chất trong môi trường tới khả năng sinh sản của đàn ông.
Nghiên cứu của ông có thể bổ sung kết quả tìm kiếm này.
"Chúng ta vẫn chưa chắc chắn vì sao nhiều đàn ông bị vô
sinh ngoài lý do có tinh trùng đạt chất lượng thấp và không linh hoạt. Có thể
đó là sự kết hợp giữa gene và môi trường", Moore nói.
Alobacsi.vn
Theo Vnexpress.net/BBC