Đàn ông vô sinh dễ bị ung thư

(Kiến Thức) - Một nghiên cứu mới thuộc ĐH Y Stanford, Mĩ tiết lộ, đàn ông vô sinh có thể tăng nguy cơ phát triển một loại bệnh ung thư gấp 8 lần so với bình thường.

15.5902
Nghiên cứu tiết lộ, những người đàn ông dưới độ tuổi 30 bị chẩn đoán không sản xuất tinh trùng – một hình thức vô sinhnguy cơ ung thư tăng gấp 8 lần so với đàn ông bình thường.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Michael Eisenberg tại trường Đại học Y Stanford cho hay: “Nếu tinh hoàn không thể thể sản xuất tinh trùng... những đường dẫn tinh trùng có thể bị rối loạn điều tiết, dẫn đến nguy cơ ung thư cao”.
Đàn ông vô sinh có thể tăng nguy cơ phát triển một loại bệnh ung thư gấp 8 lần so với bình thường.

Vô sinh là tình trạng khá phổ biến ở Mĩ, ảnh hưởng đến 4 triệu người, trong đó, từ 5-10% bị chẩn đoán là không có tinh trùng, tương đương với 600.000 người đàn ông trong độ tuổi sinh sản.

Để tìm hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa ung thư và vô sinh, Tiến sĩ Eisenberg và nhóm nghiên cứu của ông đã phân tích dữ liệu của 2.238 người đàn ông vô sinh ở độ tuổi trung bình 35,7 từng là bệnh nhân phòng khám Andrology tại Đại học Y Baylor ở Houston. Trong đó, 451 người đã không còn tinh trùng và 1787 trường hợp còn lại bị vô sinh.

Tinh dịch của những người đàn ông này được phân tích và theo dõi trong khoảng thời gian từ 6-7 năm. Kết quả, những người đàn ong không còn tinh trùng tăng cao nguy cơ ung thư tinh hoàn, khối u ác tính, ung thư tuyến tiền liệt...

Thực tế cũng cho thấy 29 trường hợp trong 2238 trường hợp đàn ông vô sinh phát triển bệnh ung thư trong thời gian từ 5 đến 8 năm từ sau khi họ viếng thăm phòng khám. 

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]