Dấu hiệu ‘không ổn’ ở bé theo từng độ tuổi

15.6116

Tùy theo từng độ tuổi, hãy ‘soi’ xem bé nhà bạn có phát triển hoàn toàn bình thường không nhé!

1.    Trẻ sơ sinh – 4 tháng tuổi

–    Gặp khó khăn trong việc di chuyển mắt

–    Dù tiếng động rất to nhưng bé không có phản ứng

–    Không chú ý đến đôi tay của mình (khi bé 2 tháng tuổi)

–    Mắt không dõi theo các vật động như: mẹ di chuyển tay hay cho đồ chơi (khi bé 3 tháng tuổi)

–    Không nắm lấy các đồ vật (khi bé 3 tháng tuổi)

–    Không mỉm cười với cha mẹ, người thân… (khi bé 3 tháng tuổi)

–    Không nhấc đầu lên được (khi bé 3 tháng tuổi)

–    Không ‘a’, ‘ư’ hay cố gắng bắt chước các âm thanh (khi bé 4 tháng tuổi).

–    Không đưa các đồ vật nên miệng ‘nhấm nháp’ (khi bé 4 tháng tuổi).


Cha mẹ cần lưu ý khi thấy trẻ 4 tháng tuổi không đưa các đồ vật lên miệng. (Ảnh minh họa).

2.    Trẻ 7 tháng tuổi

–    Chỉ cầm nắm bằng 1 tay

–    Từ chối âu yếm

–    Biểu hiện không quyến luyến với người chăm sóc

–    Khóc liên tục, có nhiều gỉ mắt và nhạy cảm với ánh sáng

–    Gặp khó khăn khi đưa các đồ vật lên miệng

–    Không nghiêng người được theo cả 2 hướng (khi bé 5 tháng tuổi)

–    Dù có cha mẹ hay người thân đỡ nhưng bé vẫn không thể ngồi (khi bé 6 tháng tuổi).

–    Không cười hay kêu ré lên (khi bé 6 tháng tuổi)

3.    Trẻ 1 tuổi

–    Không tập bò

–    Được cha mẹ giữ nhưng vẫn không đứng được

–    Không hứng thú với trò chơi tìm kiếm đồ vật

–    Không nói được từ có 1 âm tiết

–    Không sử dụng ngôn ngữ cơ thể như lắc đầu để ám chỉ điều không thích

–    Không chỉ được đồ vật trong tranh

–    Không đi được (khi bé 18 tháng)


Hãy nhớ quan tâm bé khi bé không tỏ thái độ hoặc từ chối được âu yếm nhé! (Ảnh minh họa).

4.    Trẻ 2 tuổi

–    Không nói được ít nhất 15 từ

–    Không sử dụng câu 2 âm tiết

–    Không bắt chước hành động hay lời nói

–    Không làm theo những hướng dẫn đơn giản

–    Không thể đẩy xe đồ chơi có bánh

5.    Trẻ 3 tuổi

–    Thường xuyên ngã và gặp khó khăn khi lên, xuống cầu thang

–    Nói lắp hoặc nói không rõ ràng

–    Không thể giao tiếp bằng các câu ngắn

–    Không thích trò chơi đóng vai

–    Không hiểu các hướng dẫn đơn giản

–    Biểu hiện không quan tâm đến những đứa trẻ khác

–    Mắt lờ đờ, giao tiếp bằng mắt kém biểu cảm

–    Rất ít quan tâm đến đồ chơi

BACSI.com (Theo Parenting)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]