Dấu Hiệu Nhận Biết Một Bé Yêu Hạnh Phúc

15.5818

Mong muốn “cháy bỏng” của các ông bố bà mẹ khi sinh con đó là bao giờ cũng muốn con yêu của mình được hạnh phúcMẹ có thể dễ dàng nhận ra sự khó chịu của bé nhưng lại vô cùng khó để biết được bé có đang hạnh phúc hay không?Phải mất thời gian khá lâu, trẻ sơ sinh mới bắt đầu thể hiện cảm xúc hạnh phúc của mình qua nụ cười. Bật mí cho mẹ những dấu hiệu cho thấy bé mới sinh của bạn đang ngập tràn hạnh phúc nhé!

Bạn có thể biết được các dấu hiệu (và âm thanh) của một em bé sơ sinh đang khó chịu từ rất sớm. Khi con chưa biết đọc biết viết,  thì làm thế nào và bằng cách nào để biết, con có phải là một đứa trẻ “hạnh phúc từ bé” hay không? Xin mách mẹ những biểu hiện và vài phương pháp nhỏ để thử nghiệm độ hạnh phúc của con cũng như thỏa mãn trí tò mò của cha mẹ nhé.


   “Hạnh phúc” là niềm mong mỏi lớn nhất của cha mẹ khi con yêu chào đời!

  1. Lúc bé yêu vừa mới sinh. 

Khuôn mặt và giọng nói của mẹ thường là hai thứ mang lại cảm giác được vỗ về tuyệt vời nhất với em bé sơ sinh. Mẹ có thể bối rối khi mỉm cười và thì thầm với con, còn con lại đáp trả bằng ánh mắt buồn ngủ, trống rỗng, tuy nhiên đó lại là một dấu hiệu hạnh phúc! Tại thời điểm đó, bé chưa có khả năng thể hiện cảm xúc tích cực nào hơn cái nhìn yên lặng. Dù con có thể khóc hay không khóc, nhưng khi con quay về phía bạn và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bạn, bé muốn nói với bạn rằng “con đang rất hạnh phúc mẹ nhé!”

  1. Con yêu từ 0-3 tháng tuổi.

Khi con thấy thooải mái khi nằm trên cánh tay bạn mà không cong lưng, đó là một dấu hiệu cho thấy bé thấy hạnh phúc. Ở tuổi này, các bé rất vui khi bạn đáp ứng các nhu cầu cơ bản bé muốn: Bạn dỗ dành khi bé khóc, cho bé ăn, thay tã, và ru ngủ nhưng bạn biết con hạnh phúc khi nằm rúc trong vòng tay của bạn và ngủ thiếp đi. Bé bắt đầu mỉm cười một cách tự nhiên, chứ không phải theo phản xạ. Trước đó, nụ cười của bé là bởi thấy thoải mái bên trong, như không còn đầy hơi, không thấy đau bụng hay như một phản xạ . Nhưng bây giờ, con cười để phản ứng trực tiếp đến một điều gì đó mà ai đó làm với mình.

  1. Bé yêu hạnh phúc từ 3 – 7 tháng tuổi.

Mọi chuyện trở nên thú vị hơn khi bé biết cười thành tiếng. Bé thể hiện sự vui mừng với âm thanh vui vẻ và sự đụng chạm của bạn. Hẳn bé nào ở thời điểm đó cũng đều rất thích khi được gặm yêu đôi chân và có tiếng động minh họa kèm theo. Vào khoảng 6 tháng, các yếu tố bất ngờ trở nên có tác động lớn. Bạn có thể áp dụng kiểu ú òa trước đây để bé có thể cười thoải mái. Lúc này “lời nói” bé phát ra là một loạt các âm thanh kết hợp với nhau. Trẻ tiếp nhận những âm thanh từ việc lắng nghe bạn. Bây giờ các bé có thể bày tỏ cảm xúc của mình qua lời nói. Khi con bập bẹ với âm thanh của giọng cao hơn, con đang quan tâm tới điều gì đó hoặc đang vui vẻ vì được tương tác với bạn. Dù khó có thể phiên dịch được nghĩa của những âm thanh đó, mẹ nên biết rằng bé đang diễn đạt cho mẹ thấy niềm vui của mình khi được giao tiếp đấy.

  1. Bé yêu từ 12 – 18 tháng tuổi hạnh phúc như thế nào?

Khi được 1 năm tuổi, trẻ đã nhận biết được cảm giác hài hước, vui vẻ. Ở thời điểm này, bé đã đủ lớn để làm trò hài hước mua vui cho mẹ. Bé có thể đội bỉm lên đầu, lấy hai tay che mặt ú òa, hoặc bụm miệng phát ra tiếng. Các nghiên cứu về sự phát triển khả năng hài hước ở trẻ em cho thấy bé nghĩ làm những việc ngốc nghếch với các đồ vật, nói chung, là một cách cực kỳ vui nhộn. 

Thảo Luận

Previous Post
Next Post
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]