Để bé ăn ngoan hơn

Mỗi lần đến giờ ăn, không chỉ dỗ dành mà mẹ còn phải tìm mọi cách để ép bé ăn. Những đợt “vật lộn” như thế luôn khiến mẹ mệt mỏi và lo lắng cho sức khỏe của bé. Hãy thử một vài nguyên tắc nhỏ dưới đây, biết đâu nỗi lo của mẹ sẽ trở nên dễ dàng hơn

30.7325

Hãy đề ra cho mình một vài nguyên tắc và tuân thủ theo đó, bạn sẽ đơn giản hóa phần nào công việc ăn uống cho con. Chỉ cần bạn chịu khó thêm một chút, đầu tư thêm một chút, bữa ăn của con sẽ không còn là “nỗi ám ảnh”.

  • 1

    Chuẩn bị bữa ăn cho trẻ

    Lập thời gian biểu cho các bữa ăn trong ngày của trẻ:

    Trong ngày, trẻ cần ăn 3 bữa chính, 2 bữa ăn phụ và nhiều thức uống khác nhau. Điều này sẽ giúp cho việc ăn uống của trẻ được cân bằng, giảm bệnh tật do trẻ đã ăn đủ và ăn đúng. Nếu bạn cho trẻ đi chơi bên ngoài, có thể dự trữ sẵn thức ăn cho trẻ thay vì cho trẻ ăn những thức ăn nhanh.

    Chuẩn bị tốt cho bữa ăn tối của trẻ:

    Nếu bạn không thể lên thực đơn cho bữa tối của trẻ trong suốt một tuần lễ, có thể đồng thời chuẩn bị từ 2 đến 3 bữa tối cho trẻ. Một bữa ăn tối tốt cho trẻ không nên chiều theo ý kiến nhất thời của trẻ, nhưng cần có những món ăn cân bằng, chẳng hạn như bánh mì, gạo hoặc mì; trái cây hoặc rau củthực phẩm chứa protein như đậu, phô-mai, thịt nạc… Bạn có thể cho trẻ ăn món súp chung với bánh mì vào bữa tối, sau đó cho trẻ ăn thêm trái cây tươi.

    Bữa điểm tâm ngon và bổ dưỡng:

    Thường các bữa điểm tâm có ít chất xơ, vì thế bạn cần chú ý bổ sung thêm chất xơ vào bữa điểm tâm của trẻ bằng cách cho trẻ ăn kèm rau củ với thức ăn chính. Tốt nhất, bạn nên tự chuẩn bị bữa sáng cho trẻ mỗi ngày thay vì cho trẻ ăn ngoài đường hoặc ăn thực phẩm đóng hộp.

     

    Hạn chế cho trẻ ăn vặt:

    Tuy món ăn vặt là không thể thiếu đối với trẻ nhỏ, nhưng bạn cần chọn cho trẻ những món ăn vặt bổ dưỡng, chẳng hạn như trái cây tươi, rau củ, các chế phẩm từ sữa… Nếu bạn thích nhấm nháp món bỏng ngô trong rạp chiếu bóng hoặc món kem trái cây trong ngày, trẻ cũng sẽ có thói quen giống bạn.

    Không cho trẻ ăn nhiều đường:

    Bạn có thể cho trẻ uống nước ép trái cây không thêm đường hoặc chỉ thêm một chút đường để còn giữ mùi vị của nước, hạn chế sâu răng. Tuy nhu cầu chất đường của trẻ tăng nhiều khi lớn, nhưng cũng chỉ nên cho trẻ ăn ở mức độ vừa phải. Các đồ ăn thức uống có hàm lượng đường cao như nước ngọt có gas và nước hoa quả có thể dẫn tới các bệnh về răng, vì vi khuẩn trong miệng sẽ chuyển hóa đường thành một loại axit có khả năng ăn mòn men răng, tác dụng phá hủy của nó kéo dài đến 20 phút.

    Cho trẻ uống sữa:

    Bên cạnh thực phẩm, sữa luôn là thức uống bổ sung tốt nhất cho trẻ. Có thể cho trẻ uống sữa bột hoặc sữa đậu nành. Nếu trẻ không thích uống sữa, bạn có thể cho trẻ uống sữa ít béo có tăng cường canxi như sữa từ bột yến mạch, ngũ cốc…

    Ăn nhiều rau củ:

    Nếu trẻ không thích ăn rau củ, bạn hãy dùng cách kết hợp các món ăn trẻ vẫn thích chung với rau củ. Với những món ăn mới, bạn không nên ép trẻ phải thích nghi ngay, thay vào đó bạn nên tập dần cho trẻ làm quen trước đã. Khi tính toán lượng calo dành cho trẻ, bạn thường chỉ cho con ăn rau luộc đơn thuần và đó là nguyên nhân trẻ không thích ăn. Vì thế, bạn không nên sợ thêm các chất phụ vào món rau, một chút bơ, nước xốt phô mai hoặc là đường nâu, có thể kích thích sự thèm ăn của trẻ.

  • 2

    Những lưu ý khi chế biến thức ăn cho trẻ

    Thịt được ướp với đường trước khi nướng hoặc rán sẽ làm vô hiệu hóa vai trò của lysine (lysine là một axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, có nhiều trong thịt, cá, đậu… Lysine dễ mất đi khi đun nấu thực phẩm). Trẻ được cho ăn nhiều loại thịt này có thể dẫn đến thiếu lysine, làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.

    Vitamin B1 nằm trong lớp ngoài cùng và mầm của hạt gạo. Vì thế, không nên chọn gạo xay xát quá kỹ, và khi nấu cơm cho trẻ, bạn vo sạch nhưng không vo quá kỹ, sẽ làm mất đi nguồn vitamin này.

    Cho trẻ ăn rau xanh rất tốt. Tuy nhiên, rau có thể được tưới, bón bằng nước tiểu và phân chưa ủ kỹ. Do đó, rau có thể chứa nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng, trong khi hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ vẫn còn non yếu. Biện pháp tốt nhất là bạn nên rửa kỹ từng lá rau dưới vòi nước. Có thể ngâm rau trong nước pha dung dịch Aquatab.

  • 3

    Làm gì khi con biếng ăn

    Đối với trẻ biếng ăn, chúng ta nên tìm ra một số biện pháp để kích thích việc ăn của bé:

    - Trang trí món ăn cho bắt mắt và tập thói quen cho bé ngồi ăn một chỗ, không nên để bé vừa ăn vừa chạy nhảy hoặc chơi trò chơi sẽ làm gián đoạn khả năng kích thích ăn uống ở trẻ. Bữa cơm không nên kéo quá dài, cơm sẽ nguội không còn ngon và trẻ sẽ nhanh có cảm giác no cho dù chưa ăn được bao nhiêu

    - Có thể khuyến khích trẻ bằng một số lời khen, trò chơi, thi ăn giữa 2 người hay cổ động cho bé tự mình xúc ăn…

    - Hãy cho bé ăn đúng giờ, đúng bữa, không nên để bé ăn uống không theo một trình tự hay giờ giấc nào. Điều này giúp ích rất nhiều trong bữa ăn của trẻ. Nếu được tập theo một chế độ ăn đúng bữa, đến giờ bé sẽ cảm thấy đói và muốn ăn.

    - Không nên la mắng trẻ khi ăn. Nếu la mắng sẽ tạo áp lực cho trẻ trong bữa ăn và trẻ nhanh có cảm giác lười ăn hơn. Ngoài ra, la mắng trẻ khi trẻ đang ăn dễ khiến trẻ bị sặc cơm do khóc.

    - Không nên ép trẻ ăn những thứ mà thực sự không phù hợp với khẩu vị và ý thích của trẻ.

    - Với những món dễ làm, có thể để trẻ tham gia vào quá trình nấu nướng cùng mẹ hay chuẩn bị một số việc đơn giản như nhặt rau, lấy đũa, muỗng…
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]