Để bé dạn dĩ và hòa đồng

Giúp trẻ từng bước hòa nhập với cộng đồng là một trong những việc quan trọng trong việc xây dựng và hình thành tính cách, sự tin tin của con trẻ. Đây là điều mà các bậc cha mẹ cần quan tâm xây dựng ngay khi trẻ chập chững nhận thức được môi trường xung quanh. Và cách tốt nhất để giúp trẻ thích nghi, khám phá môi trường sống là hãy để trẻ sống trong một thế giới trẻ thơ đúng nghĩa.

15.5986

Giúp trẻ tiếp cận xã hội thường xuyên khi còn rất nhỏ

Vào những ngày cuối tuần, hoặc nếu có thể vào mỗi buổi chiều, các bậc phụ huynh nên đưa con trẻ đến công viên, khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ để trẻ cảm nhận được môi trường sống chung quanh thật sinh động và đầy sắc màu. Khi bước vào thế giới trẻ thơ với rất nhiều bạn đồng trang lứa, trẻ sẽ cảm thấy tự tin, dạn dĩ hơn trong việc giao tiếp, ứng xử và kết bạn. Lâu dần sẽ hình thành trong trẻ sự thích nghi cao độ trong những môi trường sống khác nhau, đặc biệt trẻ sẽ chủ động, tích cực hơn trong việc thiết lập các mối quan hệ chung quanh mình mà không cần đến sự nhắc nhở hay giúp đỡ của người khác.

Hãy để trẻ tự chủ thiết lập các mối quan hệ chung quanh

Bố mẹ không nên can thiệp sâu vào việc xây dựng các mối quan hệ chung quanh trẻ, bởi nếu làm như vậy, trẻ sẽ cảm thấy mình bị tước đi quyền tự quyết, tự do trong cuộc sống, lâu dần sẽ khiến trẻ rụt rè, khép mình với mọi thứ xung quanh, mất đi sự tin tin và năng động vốn có. Hãy để trẻ sống với cảm xúc của chính mình, hãy cho trẻ tự do kết bạn tự do vui chơi trong chính môi trường mà chúng yêu thích và bố mẹ chỉ nên là người bạn tư vấn thật khéo léo để giúp con tránh xa những đối tượng, những mối quan hệ không tốt. Có như vậy trẻ mới có thể tự chủ được tư duy, độc lập trong mọi quyết định để vững bước hơn trong việc tiếp cận môi trường sống chung quanh mình.

Cho bé tự do lựa chọn kết bạn với những ai bé thích

Đừng quá chăm sóc con

Thương con, chăm con và bảo vệ con là thiên chức và cũng là nhiệm vụ của bố mẹ, thế nhưng nếu chăm và bảo vệ con quá mức sẽ mang đến nhiều thiệt thòi cho cuộc sống của con trẻ ở hiện tại cũng như trong tương lai.

Nhiều bậc phụ huynh cứ nghĩ thương con là dành mọi thứ được xem là tốt nhất cho con, không để con té đau, không cho ai chạm đến con, cũng không cho con chạm đến ai và bố mẹ luôn luôn là những vệ sĩ tốt nhất để bảo vệ con mọi lúc mọi nơi, thế nhưng họ đâu ngờ rằng, họ đang từng ngày, từng giờ diệt trừ kháng thể trong người con trẻ, đang cô lập cuộc sống của con trong chính sự yêu thương thái quá của mình. Điều này đã vô tình giết đi bản năng đấu tranh, thích nghi và tự vệ của trẻ. Trẻ sẽ không còn cảm nhận được sự thú vị của cuộc sống, không cảm thấy được sự cần thiết của các mối quan hệ, không cảm nhận được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng, của những người chung quanh, và khi trưởng thành trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi, cô độc khi bước ra thế giới bên ngoài, cái thế giới mà trẻ đáng ra phải được sống, được trải nghiệm ngay từ thưở ấu thơ.

Hãy để trẻ trải nghiệm, khám phá mọi thứ chung quanh bằng chính suy nghĩ và sự quan sát của riêng chúng và bố mẹ hãy nên là người tạo điều kiện, người hướng dẫn, người bạn cùng hòa nhập vào thế giới hồng của con trẻ.

Trà My

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]