Điều gì làm nên sự khác biệt trong âm nhạc của JYP?

Khả năng nhào lộn, tiếng thì thầm và kiểu hát nửa giọng, nửa hơi là những đặc điểm thường bắt gặp trong các sản phẩm âm nhạc của JYP.

15.6256

JYP sở hữu một đội ngũ nhạc sĩ, biên đạo múa, nhà sản xuất khá hùng hậu, thế nhưng, người nắm giữ vai trò qua trọng và có sức ảnh hưởng nhất vẫn là Park Jin Young. Được mệnh danh là một nghệ sĩ đa tài khi có khả năng hát tốt, biên tập vũ đạo và sáng tác đỉnh, Park Jin Young đã truyền tại không ít bí quyết cho các đàn em trong công ty của mình. Trong đó, dễ nhận thấy nhất là khả năng nhào lộn và cách hát nửa giọng, nửa hơi. Ngoài ra, vị nhạc sĩ, ca sĩ này còn thể hiện tình cảnh mình giành cho các hậu bối thông qua việc góp giọng, thậm chí là xuất hiện trong MV của họ. 

Park Jin Young - Người có sức ảnh hưởng lớn nhất với JYP

Nhào lộn như "gánh xiếc" 
 
Chỉ sau 3 tập phim của WIN: Who is next lên sóng, các thực tập sinh nhà YG đã chứng tỏ khả năng vượt trội và khẳng định rằng mình đủ sức để đứng trên mọi sân khấu âm nhạc. Bởi vậy, trước khi tập 4 - cuộc đối đầu giữa YG và JYP diễn ra, hầu hết khán giả đều đặt cược vào các anh chàng WIN và cho rằng chiến thắng chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay của đại diện đến từ YG. Thế nhưng, mọi chuyện lại không diễn diễn ra đúng như những gì cư dân mạng dự đoán, người làm chủ và để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu hôm đó lại là thực tập sinh nhà JYP chứ không phải WIN.
 
 
Dàn con cưng nhà JYP
 

Không chỉ gây ấn tượng với khả năng rap, hát tốt, các chàng trai trẻ nhà JYP còn khuấy động bầu không khí bằng những pha nhào lộn trên cao cực khó nhằn và nguy hiểm. Trước màn trình diễn tuyệt cú mèo của đối thủ, chủ tịch của YG, Yang Hyun Suk cho hay: "Trong khoảng không gian chật hẹp này, cảm giác như các cậu đang tung bay, trong tương lai, tôi thực sự muốn được thấy các cậu đứng trên những sân khấu lớn hơn". Trong khi đó, khán giả xem chương trình lại hết lời khen ngợi, thậm chí không ít người trong số họ còn ví von JYP với "rạp xiếc" vì khả năng nhào lộn đáng nể.

Lật lại lịch sử biểu diễn của JYP, có thể thấy, đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ đến từ công ty này hóa "gánh xiếc". Trước đó, 4 cô gái MissA từng khiến fan choáng váng khi múa võ điệu nghệ và dễ dàng nhào lộn nhiều vòng trên sân khấu MAMA 2011 khi biểu diễn ca khúc Goodbye baby. Tương tự, trong chương trình Star king, 2PM đã không ít lần khiến fan "hoa mắt chóng mặt" trước những màn nhào lộn đáng nể. Đây chỉ là những ví dụ rất nhỏ trong số các màn nhào lộn đáng nhớ của MissA, 2PM nói riêng và JYP nói chung.

MissA khuấy động sân khấu MAMA 2011 với màn trình diễn theo phong cách võ thuật Trung Hoa

Không chỉ giúp phần trình diễn trở nên hấp dẫn, lôi cuốn, những pha nhào lộn này còn khiến fan hâm mộ nhớ đến JYP với một ấn tượng hoàn toàn riêng biệt.

Thương hiệu khác về vũ đạo của JYP còn bao gồm những bước nhảy có tính biểu tượng như cơ thể lượn sóng trong Honey (J.Y.Park), vũ đạo chỉ tay trong Nobody, càng cua trong Like this hay điệu nhảy trái tim trong Heartbeat…những điệu nhảy này bằng nhiều cách đã trở nên nổi tiếng và phổ biến.

Tiếng thì thầm JYP

Trong một tập của chương trình Healing Camp trên đài SBS, khi được MC hỏi về lý do luôn đưa tiếng thì thầm JYP vào các sản phẩm của "gà cưng", ông bầu Park Jin Young đã lên tiếng giải thích: "Khi tôi lần đầu viết ca khúc cho G.O.D, tôi đã thử chèn tiếng thì thầm đó vào, và phản ứng của các fan hâm mộ thực sự rất tốt. Ngoài ra tôi cũng muốn họ biết đến bài hát đó của tôi mặc dù tôi không có hoạt động âm nhạc nào", và "Thêm một mục đích khác nữa, là công chúng đã bắt đầu biết và chú ý đến bài hát mặc dù họ không phải là fan của tôi".

MissA

Với mục đích đó, JYP đã liên tục đưa tiếng thì thầm đồng thời cũng lên tên của công ty vào các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ, nhóm nhạc trực thuộc công ty này. Sau G.O.D rồi đến Wonder Girls, 2PM, 2AM, MissA và gần đầy nhất là JJ Project, tất cả đều không "thoát" được tiếng nói quen thuộc, "made by" Park Jin Young.

Wonder Girls

Bad girl good girl, Touch (MissA), Bounce (JJ Project), So Hot (Wonder Girls), Again & again, Without you (2PM)…đây chỉ là một phần rất nhỏ trong số các ca khúc có chứa tiếng thì thầm JYP.

 Comeback when you hear this song - 2PM

Tuy nhiên, ngoài Comeback when you hear this song, trong các ca khúc được phát hành gần đây của JYP và do Jin Young sáng tác, ví dụ như I don’t need a man (MissA), Like this (Wonder Girls), All day think of you (2PM), 24 Hours (Sunmi)…tiếng thì thầm đã không còn xuất hiện. Có thể, sau nhiều lần bị các "con cưng" điển hình là Sunye (Wonder Girls), Taecyeon (2PM) đưa lên show "chặt chém" vì lý do không thích sự xuất hiện của tiếng thì thầm, "ông bố" Park Jin Young đã "chạnh lòng" và quyết định không đưa nó vào các MV vừa qua cũng như sắp tới của nghệ sĩ JYP. Nếu điều này là sự thực, chắc chắn các fan nhà JYP sẽ rất đau buồn vì tiếng thì thầm này đã trở nên quen thuộc và làm nên màu sắc riêng của JYP.

Kiểu hát nữa giọng nửa hơi đặc trưng

J.Y. Park từng được biết đến với câu nói nổi tiếng khi làm giám khảo trong chương trình SBS K-Pop Star: "một bài hát cần phải sử dụng "một nửa hơi thở và một nửa giọng". Giống như tiếng thì thầm, JYP cũng đang tích cực áp dụng chiêu thức này vào các nghệ sĩ của mình.

24 Hours

Had enough parties 

Cách hát này có thể thấy rõ nhất trong ca khúc 24 Hours của Sunmi, All day think of you (2PM), Had enough parties (Park Jin Young)…với lối hát này, các ca khúc của JYP luôn đem đến cảm giác nhẹ nhàng, quyến rũ và rất mượt mà, bởi sự trộn lẫn giữa âm vực khỏe, chất giọng ngọt ngào cùng hơi thở được thả ra từ người hát. Tuy nhiên, phong cách này đôi khi cũng khiến nhiều người tưởng nhầm rằng nghệ sĩ của JYP hát yếu, thậm chí là "hát không ra hơi", thế nhưng, trên thực tế việc cân bằng giữa giọng hát và hơi thở là điều rất khó. Chính vì thế, JYP luôn đòi hỏi rất cao đối với các ca sĩ của mình mỗi khi họ thu âm ca khúc mới.

Trước đây, Suzy - em út của nhóm nhạc MissA đã từng chia sẻ rằng, cô nàng bị bắt hát đi hát lại rất nhiều lần chỉ với mỗi từ Hello trong ca khúc Bad girl good girl, nguyên nhân là do cô nàng hát chưa hợp ý ông thầy về vấn đề hơi và giọng.

Suzy - em út của nhóm nhạc MissA 

Mới đây, khi xuất hiện trên chương trình "Human Documentary - People is good" của đài MBC, Sunmi, cựu thành viên nhóm Wonder Girls đã chia sẻ rằng: "Có một lần tôi vào ghi âm mà không tập luyện thanh trước, chú Park Jin Young đã thật sự nổi trận lôi đình và nói rằng, trong 1, 2 năm cháu có thể sẽ bỏ được thuốc lá, nhưng nếu cháu thực sự muốn làm điều đó thì trong một thời gian dài, cháu phải luôn luôn khiêm tốn và phải có sự nghi ngờ về khả năng của chính mình". Cô còn nói thêm: "Chú Jin Young không thuộc kiểu người cho bạn hết một củ cà rốt. Nếu bạn sắp chết sau khi bị đánh, chú ấy cũng sẽ chỉ cho bạn 1 mẩu nhỏ ca rốt thôi".

Với tính cách thân thiện, tình cảm trong cuộc sống nhưng lại rất nghiêm khắc trong công việc, Park Jin Young nói riêng và công ty JYP nói chung đã sản xuất ra nhiều ca sĩ, nhóm nhạc tài năng cùng loạt ca khúc ấn tượng. Dù thời gian gần đây, công ty này gặp nhiều khó khăn trong âm nhạc và kinh doanh, xong không thể phủ nhận rằng họ vẫn có một chỗ đứng vững chắc tại kpop.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]