Trong số đó, cuộc vận động “Đỡ đầu trường học” là cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực. Ngay sau khi UBND tỉnh và Sở GDĐT Hậu Giang có văn bản ban hành chủ trương này và kế hoạch thực hiện (tháng 9.2010), CĐ ngành GDĐT đã triển khai phối hợp, vận động các sở, ngành, đoàn thể, DN, chính quyền địa phương các cấp tham gia cuộc vận động.

Theo đó, từng đơn vị nhận đỡ đầu một trường học trên địa bàn từ vật chất đến tinh thần nhằm giúp các trường ngày càng khang trang, “xanh - sạch - đẹp”, giúp đội ngũ thầy cô giáo và học sinh vượt khó “dạy tốt, học tốt”. Sau 2 năm đầu thực hiện có 275/333 trường học nhận được sự đỡ đầu với tổng trị giá trên 5 tỉ đồng (tiền, tập vở, quần áo, dụng cụ học tập...).

Năm học 2012 - 2013, ngay từ đầu năm học từ cuộc vận động này, các trường học ở Hậu Giang đã nhận được trên 582.000 quyển tập, gần 3.840 bộ sách giáo khoa, 58 chiếc xe đạp, 744 bộ quần áo, 185 cặp da... và trên 1 tỉ đồng tiền mặt.

Tự thân CĐ ngành GDĐT Hậu Giang (hay ở bất kỳ địa phương nào) cũng không thể đủ nguồn lực để đỡ đầu cho hàng trăm trường học ở địa phương mình. Song, tranh thủ tốt sự ủng hộ của chính quyền các cấp (UBND tỉnh có văn bản chủ trương), sự hỗ trợ của các ngành, đoàn thể, các mạnh thường quân gần - xa, cuộc vận động đã có được hiệu quả thiết thực.

Có thể thấy, cuộc vận động “Đỡ đầu trường học” mà CĐ ngành GDĐT Hậu Giang tích cực tham gia là cách làm hay; nhất là đối với một địa phương nghèo, còn nhiều khó khăn như Hậu Giang.