Độc đáo: Làm thùng nước giải khát từ quả dưa hấu

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có một thùng đựng nước giải khát từ quả dưa hấu vừa đẹp mắt lại tiện lợi trong bữa tiệc.

15.5986

Để gây ấn tượng với bạn bè trong bữa tiệc hay buổi tụ tập, bạn có thể tự làm một thùng nước giải khát từ quả dưa hấu. Tham khảo cách làm thùng nước giải khát từ quả dưa dấu dưới đây nhé.

Chuẩn bị:

- Một quả dưa hấu

- Một con dao có răng cưa

- Vòi nước nhựa (loại vòi gắn vào trong bình nước khoáng, có thể mua ở ngoài các cửa hàng bán bình nước hoặc đồ gia dụng)

Vòi nước để dùng cho thùng giải khát từ quả dưa hấu

Cách làm:

Bước 1: Bạn có thể dùng bút vẽ lên phần đầu quả dưa hấu đường răng cưa quanh quả, sau đó, dùng dao cắt theo các đường răng cưa này. Nên để quả dưa hấu trên một cái kệ để giữ thăng bằng.

Bước 2: Sau khi cắt xong, bạn lấy phần phía trên quả dưa hấu ra. Dùng thìa múc hết thịt dưa hấu bên trong quả ra.

Bước 3: Dùng giấy thấm để thấm khô, vét sạch thịt dưa hấu bên trong.

Bước 4: Khoan một lỗ tròn gần đầu dưới của quả dưa hấu. Lỗ khoan này không to hơn chỗ đặt vòi để đảm bảo nước dưa hấu không bị rò rỉ ra. Sau đó, bạn gắn vòi vào lỗ tròn.

Giờ bạn có thể lấy phần thịt dưa hấu để pha chế nước ép dưa hấu rồi đổ vào trong quả. Hoặc nước chanh, cà rốt, bưởi… Hay bất cứ thứ đồ uống gì bạn thích.

Khi uống, chỉ cần mở vòi ra là nước giải khát chảy ra từ quả dưa hấu!

Chúc các bạn thành công với cách làm thùng nước giải khát từ quả dưa hấu này nhé!

Với vài thao tác đơn giản chuẩn bị, bạn sẽ khiến món cá chiên, rán thêm ngon và giòn hơn.
Một vài mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp chị em tiện lợi hơn trong quá trình nấu nướng, cùng tham khảo nhé!
Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, bạn đã có thể làm cho lon nước ngọt lạnh xuống khoảng 5 độ C với vài thao tác đơn giản.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]