ĐT Đức: Loew cần tránh vết xe đổ của Guardiola

(Thethaovanhoa.vn) - Dù ĐT Đức đã có trận giao hữu với Ba Lan vào rạng sáng nay, nhưng cũng phải đến tuần sau Joachim Loew mới có trong tay đầy đủ nhân sự để chuẩn bị cho VCK World Cup 2014.

15.5962

Và vấn đề khiến nhiều người quan tâm vào lúc này là liệu vị thuyền trưởng ĐT Đức có tiki-taka hóa ĐTQG giống như Pep Guardiola đã làm với Bayern Munich?

Từ chuyện Mario Gomez…

Nếu nhìn vào danh sách 30 cầu thủ được triệu tập trong danh sách sơ bộ của ĐT Đức thì người ta càng có cơ sở để tin rằng Guardiola đã tạo ra ảnh hưởng đáng kể tới Joachim Loew.

Trong số 30 cầu thủ có cơ hội được cùng ĐT Đức đến Brazil chỉ có đúng 2 tiền đạo thực thụ là Klose và Volland. Trong đó, nếu như Klose sẽ lập kỷ lục là tiền đạo già nhất của ĐT Đức từng tham dự 1 VCK World Cup (bước sang tuổi 36),  thì Volland lại ở vị thế hoàn toàn trái ngược. Đây mới là lần đầu tiên tiểu tướng 21 tuổi này được gọi lên tuyển. Chi tiết đấy thừa đủ nói lên những bất ổn trên hàng công của ĐT Đức.

Ấy vậy mà, Loew vẫn thẳng tay gạch tên Mario Gomez. Tất nhiên, Gomez đã vắng mặt trong phần lớn thời gian của mùa giải này do chấn thương và Loew đã đưa ra lí do là: “Ông không thể gọi một cầu thủ không thi đấu đủ số trận cần thiết”. Nhưng thật ra trường hợp của Khedira cũng không khác mấy so với Gomez. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid cũng phải nghỉ thi đấu trong phần lớn thời gian mùa này và mới chỉ thi đấu trở lại vào cuối tuần qua. Song Loew vẫn cho Khedira cơ hội.

Quyết định của Loew phần nào khiến người ta nhớ đến việc Guardiola nhanh chóng đẩy Gomez khỏi sân Allianz sau khi nắm quyền. Tiền đạo này bị coi là không phù hợp với triết lí của Pep. Rất có thể, Loew bỏ rơi Gomez cũng vì anh không còn phù hợp với định hướng chiến thuật của ông.

…cho đến viễn cảnh Loew học theo Pep

Cần nhớ rằng, Guardiola cũng đã chinh chiến cả mùa giải năm nay cũng chỉ với 2 tiền đạo đích thực (Mandzukic và Pizarro). Sở dĩ như vậy là nhờ Guardiola sở hữu một hàng tiền vệ giàu sức tấn công và rất đa năng (như Thomas Mueller và Mario Goetze có thể được đẩy lên đá tiền đạo ảo khi cần thiết). Chắc chắn đây cũng là giải pháp mà Loew sẽ theo đuổi tại mùa hè Brazil. Ông sẽ dựa nhiều vào tuyến giữa để bù đắp sự hẫng hụt của hàng tiền đạo giống như Guardiola đã làm.

Trên thực tế, việc Loew theo đuổi một lối chơi tương tự như Guardiola cũng là điều dễ hiểu. Giữa 2 HLV này có một mối quan hệ rất tốt. Khi Pep mới nhậm chức tại Bayern Munich, đích thân vị HLV trưởng của ĐT Đức đã đến thăm và đàm đạo với người đồng nghiệp. Loew cũng chẳng ngại ngần hết lời ca ngợi triết lí của Guardiola. “Anh ấy đã bổ sung nhiều điểm quan trọng cho lối chơi của ĐT Đức như khả năng luân chuyển bóng liên tục và kiểm soát bóng vượt trội, để giảm việc tiêu tốn sức lực cũng như tránh để thua ở những trận đấu quan trọng” Joachim Loew đã nhận xét như thế về phong cách của Guardiola, nên việc ông muốn ĐT Đức hướng tới lối đá tương tự Bayern Munich cũng chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên.

Ở 2/3 giải đấu lớn gần nhất, ĐT Đức của đều thất bại trước ma trận tiki-taka của người Tây Ban Nha ở những trận đấu quyết định (CK Euro 2008 và bán kết World Cup 2010). Có lẽ, đấy chính là lí do Loew muốn hướng tới tiki-taka như một cứu cánh, giống như cách Bayern Munich thần tượng Guardiola sau khi bị Barcelona đánh bại tới 4-0 cách đây 5 năm. Nhưng sau khi tiki-taka của Bayern Munich bộc lộ khá nhiều hạn chế ở mùa giải vừa rồi, thì dường như Loew cũng nên có những sự cách tân để phù hợp với nhân sự của ĐT Đức hoặc chuẩn bị sẵn cho mình những phương án B, để tránh đi vào vết xe đổ của Guardiola: bất lực khi tiki-taka bị bắt bài.

11 Kevin Volland chỉ ghi được 11 bàn ở Bundesliga mùa này (trong tổng số 72 bàn thắng của Hoffenheim), đứng sau Kiessling (ghi 15 bàn) và Lasogga (13 bàn).

15 Theo cách phân loại của LĐBĐ Đức (DFB), 15/30 cầu thủ trong danh sách sơ bộ của ĐT Đức là những tiền vệ.

36 Đã bước sang tuổi 36 khi World Cup 2014 khởi tranh, Klose sẽ là tiền đạo già nhất trong lịch sử ĐT Đức tham dự World Cup.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]